Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu chạy lụt

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, hầu hết diện tích lúa “chạy lụt” của các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu... (Nghệ An) đã chín và bà con nông dân khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch nhanh, chạy đua với mùa mưa bão.

Về xã “vùng trũng” Nhân Thành, Yên Thành thấy trên khắp các cánh đồng máy gặt đập liên hoàn đang chạy hết công suất. Ông Nguyễn Lam ở xóm Đông Yên 1, đang chuyền lúa lên xe công nông cho biết: "Mùa mưa bão đang diễn ra, phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”, lúa mới chín khoảng trên 85%, chúng tôi đã triển khai thuê máy gặt đưa về nhà chứ để ngoài đồng chờ chín hẳn có khi bị mất trắng do ngập úng".

1
Gặt lúa bằng máy trên cánh đồng Đông Yên 1 xã Nhân Thành, Yên Thành

Theo ông Lam, năm nay năng suất lúa đạt cao so, bình quân trên 3 tạ/sào. Hệ thống đường giao thông ở xã đã được “cứng hóa” nên dễ dàng đưa máy móc xuống gặt cho bà con. Đặc biệt với các thửa ruộng lớn được quy hoạch 3-5 sào/thửa, gặt máy rất nhanh, theo các chủ máy gặt, mỗi ngày gặt được từ 30 - 40 sào lúa/máy.

Ông Nguyễn Thọ Tuy - Chủ tịch UBND xã Nhân Thành cho biết: Vụ hè thu này xã gieo trồng trên hơn 500 ha lúa, trong đó 100% diện tích đều bị ngập úng khi mưa lớn. Để đối phó với tình trạng ngập úng lúa, ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo bà con cấy sớm hơn so với lịch chung của huyện từ 5 - 7 ngày. Đưa vào gieo cấy các giống lúa ngắn ngày. Bà con tập trung gặt sớm để tránh thiệt hại do ngập úng. Từ ngày 25/8, đến nay bà con đã tổ chức gặt được trên 15% diện tích. Hiện xã có trên 25 máy gặt đập liên hoàn, dự tính khoảng 10/9, toàn xã sẽ gặt xong. Ước tính năng suất đạt từ 57-58 tạ/ha.

1
Với việc ứng dụng máy móc, bà con nhanh chóng việc thu hoạch lú hè thu trước mùa lũ tiểu mãn. 

Huyện Yên Thành gieo cấy hơn 11.100 ha vụ hè thu, trong đó diện tích vùng “chạy lụt” hơn 3.000 ha  tập trung ở các xã Nhân Thành, Long Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Nam Thành… Để tránh tình trạng ngập úng thiệt hại lúa, ngay từ đầu vụ huyện đã yêu cầu các xã nghiêm túc gieo cấy đúng lịch thời vụ, cơ cấu các giống lúa ngắn ngày trên diện tích chạy lụt như: Thái Xuyên, Thủy Hương, Bắc Thơm …

Huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương thu hoạch lúa hè thu để chạy lụt, lúa chín khoảng trên 85% là thu hoạch. Đối với vùng “chạy lụt” hơn 3.000 ha hiện đã gặt được trên 20% diện tích, phấn đấu đến hết ngày 5/9 sẽ gặt xong vùng chạy lụt.

1
Tại xã Diễn Thái (Diễn Châu), một số cánh đồng sâu trũng máy gặt không xuống được phải gặt tay. 

Tại địa bàn xã Diễn Thái (Diễn Châu) bà con đang tích cực thu hoạch lúa ở các vùng sâu trũng để chạy lụt. Anh Nguyễn Hải đang thu hoạch lúa trên cánh đồng xóm 4 cho hay: “Lúa mới chín được 75% nhưng gia đình tôi vẫn quyết định thuê máy gặt xong 3 sào, còn hơn là mưa xuống sẽ mất trắng nếu chờ thêm thời gian lúa chín".

Vụ hè thu này Diễn Châu gieo cấy trên 9.100 ha, diện tích chạy lụt khoảng trên 2.000 ha, tập trung ở các xã Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng … Huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành gặt được trên 30% diện tích vùng chạy lụt, khoảng 4-5 ngày nữa sẽ gặt xong vùng chạy lụt 2.000 ha.  Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ vụ gặt, tại một số xã huyện còn chỉ đạo các xã đóng toàn bộ cống ngăn nước, kiểm tra tu bổ đê bao, bờ vùng bờ thửa để chống lũ, nạo vét vơ bèo tây thông thoáng cống tiêu Diễn Thành khi mưa lũ đến.

1
Vận chuyển lúa bằng xe công nông ở Diễn Thái, Diễn Châu

Tại huyện Quỳnh Lưu vụ hè thu này gieo cấy trên 7.200 ha, có 1.500 ha ở vùng chạy lụt, gồm các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Bá, Quỳnh Giang … Hiện nay các xã trên đều đã huy động hàng chục máy gặt đa chức năng, khoảng 3-4 ngày nữa sẽ xuống đồng gặt đồng loạt. Quỳnh Lưu phấn đấu 10/9 sẽ gặt xong diện tích lúa chạy lụt.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Vụ hè thu này toàn tỉnh gieo cấy trên 50.000 ha, giảm 4.000 ha do hạn hạn. Theo đánh giá vụ này được mùa tương đối đồng đều, dự kiến năng suất đạt bình quân 46 tạ/ha. Hiện nay Sở đang chỉ đạo các huyện tập trung thu hoạch trước vùng chạy lụt trên 20.000 ha tập trung ở các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc… Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được 10-15% diện tích vùng chạy lụt. Trong tình huống mưa lũ xảy ra, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương, tập trung mọi biện pháp, vận hành có hiệu quả các công trình thủy lợi, khơi thông hệ thống kênh, mương,… để kịp thời tiêu úng cho các diện tích lúa bị ngập úng. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới