De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018

Sau một năm thi đấu chói sáng, thủ thành David de Gea và Kylian Mbappe lần đầu được góp mặt ở đội hình tiêu biểu do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bình chọn.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 1
Thủ môn (David  de Gea, MU): De Gea thi đấu không quá hay ở  World cup 2018, song vẫn góp mặt ở đội hình tiêu biểu nhờ mùa giải 2017/18 xuất thần cùng MU. Với 18 trận giữ sạch lưới ở Premier League, De Gea đánh bại Ederson (Man City) để đoạt danh hiệu "Găng tay vàng". Lần đầu trong sự nghiệp, De Gea lọt vào đội hình tiêu biểu. Với Manchester United, sau rất nhiều năm, họ mới có một cầu thủ làm được điều này.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 2
Hậu vệ phải (Dani Alves, PSG): Không phải Dani Carvajal, Alves mới là cái tên được FIFA chọn vào đội hình tiêu biểu năm 2018. Hậu vệ người Brazil ra sân 41 trận cho PSG, ghi 5 bàn. Trước thềm World Cup 2018, chấn thương nặng khiến Alves chia tay đội tuyển Brazil.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 3
Trung vệ (Sergio Ramos, Real Madrid): Ramos xứng đáng được góp mặt ở danh sách này khi trải qua mùa giải ấn tượng cùng Real Madrid. Sự chắc chắn của Ramos giúp "Bầy kền kền" có lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League. Đêm gala của UEFA hồi tháng 8/2018, thủ quân của Real cũng được chọn là "trung vệ của năm".
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 4
Trung vệ (Raphael Varane, Real Madrid): Không chỉ vô địch Champions League 2017/18 cùng Real, Varane còn giúp đội tuyển Pháp trở lại đỉnh cao thế giới sau 20 năm. Dấu ấn lớn nhất của Varane là pha đánh đầu vào lưới đội tuyển Uruguay ở tứ kết World Cup 2018. Giữa thế trận bế tắc, bàn thắng của Varane giúp "Les Bleus" tìm ra con đường hạ gục Uruguay để giành quyền đi tiếp.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 5
Hậu vệ trái (Marcelo, Real Madrid): Lần thứ ba liên tiếp, Marcelo lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA. Mùa giải 2017/18, hậu vệ người Brazil ra sân 44 trận, ghi 5 bàn cho Real. Ở vị trí hậu vệ trái, hầu hết ý kiến đều công nhận Marcelo là người giỏi nhất.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 6
Tiền vệ trụ (N'Golo Kante, Chelsea): Sau một năm thành công cùng Chelsea và đội tuyển Pháp, Kante nhận phần thưởng xứng đáng từ FIFA khi được góp mặt ở đội hình tiêu biểu. Những con số thống kê không thể tả hết vai trò của Kante cho Chelsea và đội tuyển Pháp khi anh luôn hoạt động cần mẫn ở tuyến giữa, sẵn sàng làm những phần việc đơn giản nhất.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 7
Tiền vệ trung tâm (Luka Modric, Real Madrid): Modric được FIFA vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất là "The Best 2018", do đó hiển nhiên được góp mặt ở danh sách này. Một năm thần kỳ của tiền vệ người Croatia khi anh cùng Real vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp, được vinh danh ở giải "Quả bóng vàng World Cup 2018", "Tiền vệ hay nhất Champions League 2017/18", "Cầu thủ hay nhất châu Âu năm 2018" và đặc biệt hơn cả là "The Best 2018".
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 8
Tiền vệ công (Lionel Messi, Barcelona): Trong một năm hàng loạt ngôi sao tấn công bùng nổ, Messi vẫn giữ vị trí ở đội hình tiêu biểu. Mùa giải 2017/18, siêu sao 31 tuổi đoạt "Chiếc giày vàng" với 36 bàn thắng trong màu áo Barcelona ở La Liga. Đáng tiếc cho Messi khi tại World Cup 2018, đội tuyển Argentina dừng bước từ vòng 16 đội.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 9
Tiền đạo phải ( Kylian Mbappe, PSG): Ở vị trí tiền đạo phải của đội tuyển Pháp, Mbappe "làm mưa, làm gió" tại World Cup 2018. Anh ghi 3 bàn, 1 trong số đó ở trận chung kết. Sau Pele, Mbappe là cầu thủ thứ hai dưới 20 tuổi ghi bàn ở chung kết World Cup. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên nước Nga kết thúc, Mbappe được FIFA vinh danh ở giải "Cầu thủ trẻ hay nhất". Đêm gala, FIFA tiếp tục trao cho Mbappe giải "Cầu thủ trẻ của năm".
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 10
Tiền đạo trái (Eden Hazard, Chelsea): Ở mùa giải 2017/18, Hazard ra sân 51 trận trên mọi đấu trường cho "The Blues", ghi 17 bàn. Tại World Cup 2018, tiền vệ người Bỉ thể hiện phong độ tuyệt vời để góp công lớn vào thành tích giành hạng ba chung cuộc của đội nhà.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 11
Tiền đạo cắm (Cristiano Ronaldo, Real Madrid/Juventus): Không thắng giải "The Best 2018", song màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo trong một năm qua là điều không ai có thể phủ nhận. Đấu trường Champions League, anh ghi đến 15 bàn, góp công lớn nhất cho danh hiệu của Real. World Cup 2018, đội tuyển Bồ Đào Nha chơi không tốt, nhưng một mình Ronaldo có đến 4 pha lập công. Ronaldo và Messi là hai cầu thủ vắng mặt ở đêm gala, nên không thể cầm trên tay chiếc cúp của đội hình tiêu biểu.
De Gea, Mbappe góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới 2018 ảnh 12
Đội hình tiêu biểu năm 2018 do FIFA bình chọn. Ảnh: FIFA.

Tin mới