Để không 'lỗi hẹn' với mục tiêu về đích

(Baonghean) - Kế hoạch của huyện Thanh Chương năm 2016 này có 3 xã về đích NTM. Trong đó có 2 xã là Thanh Lương và Thanh Yên ký cam kết với UBND tỉnh, còn xã Thanh Liên là UBND huyện chỉ đạo về đích, vì địa phương này “rớt” đích của năm 2015.

Trường THCS xã Thanh Liên được xây dựng từ năm 1976, nay đã xuống cấp, nếu thời gian tới không được đầu tư kiên cố hóa thì địa phương thêm một lần “rớt” đích NTM.
Trường THCS xã Thanh Liên được xây dựng từ năm 1976, nay đã xuống cấp, nếu thời gian tới không được đầu tư kiên cố hóa thì địa phương thêm một lần “rớt” đích NTM.

Cả 3 bậc học chưa đạt chuẩn

Nhìn vào thực tế cho thấy, đến thời điểm này, xã Thanh Liên đang khó khăn nhất, vì tiêu chí trường học vẫn đang vướng mắc, cả 3 bậc học đều chưa được xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn. Xã Thanh Liên được UBND huyện chỉ đạo về đích NTM cuối năm 2015, nhưng do tiêu chí trường học chưa đạt, nên chấp nhận rơi vào tình trạng “rớt” đích. 

Đầu năm nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo địa phương này hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Theo ông Đinh Viết Nam - Phó Chủ tịch UBND xã, cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn phấn đấu vì mục tiêu đó. Nhưng vì “lực bất tòng tâm”, cơ sở hạ tầng của 3 bậc học trong xã được xây dựng cách đây hàng chục năm, không được hưởng chương trình kiên cố hóa của Nhà nước, nay xuống cấp, trong khi địa phương không có nguồn để đầu tư nâng cấp.

Để hoàn thành tiêu chí này vào cuối năm 2016, xã đang phối hợp với các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công trường học mầm non; đồng thời khảo sát, khi có nguồn vốn tiến hành xây dựng trường tiểu học và THCS. Để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn, cần nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, trong khi đó nguồn thu ngân sách địa phương hàng năm không nhiều, toàn bộ phần vốn phân bổ của xã để xây dựng trường học, hiện đang trông chờ vào tiền bán đất ở, nhưng việc bán đất cũng khó khăn. Từ đầu năm, Thanh Liên được quy hoạch bán 19 lô đất ở, nhưng đến nay mới bán được 8 lô, được hơn 1,2 tỷ đồng, trong khi tỉnh chỉ cho trích lại 30% là không đáng kể, còn nguồn vốn đầu tư xây dựng 3 trường học là hàng chục tỷ đồng. 

Tuy vậy, thời gian từ nay đến cuối năm 2016 chỉ còn 3 tháng, như vậy khả năng xã Thanh Liên tiếp tục bị “rớt” đích NTM thêm một lần nữa.

Huy động nguồn lực để về đích

Các xã Thanh Lương và Thanh Yên đăng ký về đích NTM vào cuối năm nay, do vậy hiện nay 2 địa phương này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nội dung của các tiêu chí để về đích. Theo đánh giá của Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện Thanh Chương, đến tháng 6/2016, cả 2 xã này mới hoàn thành 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm: Giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, chợ và y tế. Thời gian qua, các địa phương đã vận dụng các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách xã và sự đóng góp của người dân, đẩy mạnh tiến độ xây dựng, do vậy một số tiêu chí đã hoàn thành, hiện các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí khác.

Đường vào trung tâm xã Thanh Lương đã được nâng cấp theo tiêu chí NTM.
Đường vào trung tâm xã Thanh Lương đã được nâng cấp theo tiêu chí NTM.

Ông Nguyễn Duy Mai - Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: Đến thời điểm này, địa phương hoàn tất đổ bê tông một đoạn đường còn lại; xây dựng hơn 100 m mương thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, và hoàn thiện khu vực lễ đài trong sân vận động xã là hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Còn tại xã Thanh Yên, cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực làm đường giao thông nông thôn. Toàn xã có hơn 30 km đường giao thông nông thôn, đến hết tháng 6, địa phương mới làm được gần 17 km, hiện xã đang triển khai 6,8 km đường (trong đó 2,9 km đã có dự án WB5 thực hiện) để hoàn thành tiêu chí giao thông. Bằng các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và ngân sách xã, Thanh Yên đang gấp rút hoàn thiện các công trình: sân vận động xã; khuôn viên trụ sở xã; trạm y tế xã và khu bãi rác tập trung. Tuy nhiên, để hoàn thành những công trình đó, địa phương cần cân đối nguồn vốn đầu tư hợp lý, kịp thời.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thanh Chương đang nỗ lực đôn đốc, hỗ trợ 3 xã đã đăng ký về đích NTM; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình đã được phân bổ vốn; tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các nội dung, tiêu chí. Trên cơ sở đó, các thành viên ban chỉ đạo NTM của huyện thường xuyên bám sát, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho ban chỉ đạo huyện những giải pháp khắc phục kịp thời. 

Nguyễn Xuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới