Đề nghị làm sáng rõ vụ giả danh cán bộ Quản lý thị trường phạt tiền hộ kinh doanh

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ việc một nhóm người mang sắc phục lực lượng quản lý thị trường lấy 6 triệu đồng của người dân trên địa bàn, ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc.
Thời gian vừa qua, thông tin về một nhóm người mang sắc phục của lực lượng Quản lý thị trường đến nhà ông Vi Văn Hùng (hộ dân chuyên chữa bệnh bằng thuốc nam ở bản Noong, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) kiểm tra giấy phép hành nghề, lập biên bản, sau đó lấy của ông này 6 triệu đồng đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Xã Ngọc Lâm là địa bàn tái định cư các hộ dân các xã Kim Tiến, Hữu Khuông, Hữu Dương…(Tương Dương) để thực hiện Dự án thủy điện Bản Vẽ, đời sống của người dân còn vô vàn những khó khăn. Xảy ra sự việc như vừa qua đã gây nên những hoang mang, lo lắng.
Bí thư Đảng ủy mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc. Ảnh: PV
Bí thư Đảng ủy mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc. Ảnh: PV
Bởi vậy, đại diện cho cán bộ, nhân dân xã Ngọc Lâm, ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc.
Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm Vi Văn Tuyến nói về vụ việc nhóm đối tượng tự giới thiệu cán bộ quản lý thị trường đến thu tiền của dân. 

Trước đó như Báo Nghệ An đã đưa tin, trong những ngày cuối tháng 12/2018, trên địa bàn xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương xuất hiện nhóm 5 người, mặc đồng phục giống QLTT, đi xe ô tô nhưng để xa nhà dân vào kiểm tra một số hộ chuyên chữa bệnh bằng thuốc nam của người dân Thái, Khơ mú.

Nhóm người này tự giới thiệu là “Đội quản lý thị trường số 8 Nghệ An”. Họ đến kiểm tra giấy phép hành nghề của các gia đình. Nếu không có giấy phép hoạt động, nhóm người này lập biên bản xử lý hành chính phạt 50 - 60 triệu đồng.
Phần lớn các hộ được kiểm tra đều “tuân thủ nộp tiền” vì cho rằng mình vi phạm quy định. Người dân không có đủ số tiền phạt, thì họ cũng chấp nhận, có từng nào, thu từng đó.
Tại gia đình ông Vi Văn Hùng ở bản Noong xã Ngọc Lâm hành nghề gia truyền chữa gãy xương, bong gân, đội này cũng đã lập biên bản. Khi ông Hùng đưa ra 10 triệu để nộp nhưng thấy có đông người nhóm này không dám công khai nhận tiền nên đẩy ông vào nhà thỏa thuận thu phạt 6 triệu đồng.
Sau khi nhóm người tự xưng “Đội quản lý thị trường số 8 Nghệ An” đi khỏi địa bàn, nhiều người dân mới nghi ngờ trước các hành động xử phạt sao không ghi hóa đơn chứng từ, người dân nộp từng nào tiền cũng chấp nhận, lại lánh mặt khi có người quay phim chụp ảnh nên đã báo lên chính quyền địa phương và Công an xã Ngọc Lâm, Công an huyện Thanh Chương.

Tin mới