Đề nghị Thủ tướng báo cáo cụ thể việc nên thêm 1 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cho giữ cơ cấu Chính phủ gồm 27 thành viên với 5 Phó Thủ tướng như hiện nay. Cơ quan thẩm tra cho biết, có ý kiến đề nghị tăng thêm 1 Phó Thủ tướng để phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và đề nghị Thủ tướng báo cáo thêm về vấn đề này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: H.L)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: H.L)

Sáng 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với đề nghị giữ nguyên như trong nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua.

Cụ thể, Chính phủ có 27 thành viên gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

5 Phó Thủ tướng bao gồm 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, 1 Phó Thủ tướng phụ trách chỉ đạo lĩnh vực kinh tế tổng hợp, 1 Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực khoa giáo – văn xã, 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính.

17 Bộ trưởng bao gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải, Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo, Bộ trưởng Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm: Chủ nhiệm UB Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Ông Định nêu quan điểm tán thành với đề nghị của Thủ tướng về việc giữ nguyên cơ cấu thành viên Chính phủ vì mô hình này được kế thừa những kết quả xây dựng thời gian qua, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc phân công 5 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng các lĩnh vực trên vừa để linh hoạt ứng phó với các tình huống, vừa mang tính dài hạn.

Việc phân công 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực đối ngoại kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho thấy sự hợp lý, đã phát huy hiệu quả thời gian qua, đảm bảo sự tương quan trong quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, với ý kiến cho rằng cần có một Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, một Bộ trưởng Ngoại giao để phụ trách công việc của ngành, ông Định đề nghị Thủ tướng báo cáo cụ thể để Quốc hội có thêm căn cứ quyết định.

Theo Dân trí

Tin mới