Đề thi môn Ngữ văn đề cập đến lòng trắc ẩn và sự thấu cảm

(Baonghean.vn) - Đề thi Ngữ văn được đánh giá là giàu tính nhân văn khi đề cập về sự thấu cảm trong cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước.

» Đề thi, gợi ý bài làm môn Văn THPT Quốc gia 2017
 

Đúng 9h30 phút, tại Quỳ Hợp, thí sinh đầu tiên đã bước ra phòng thi. Về môn Ngữ văn, hầu hết thí sinh đều làm xong bài. Mặc dù vậy, không phải ai cũng hài lòng về kết quả bởi theo như thí sinh Nguyễn Công Hiệp - Trường THPT Quỳ Hợp 1 cho biết: Em thi khối A nên môn Văn là một trong những môn khó khăn nhất của em. Em thấy đề thi năm nay khá hay nhưng hơi dài. Muốn làm hết phải nắm rất chắc chương trình.

Công tác an ninh được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp 2. Ảnh: Mỹ Hà
Công tác an ninh được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp 2. Ảnh: Mỹ Hà
Bánh mì miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà
Bánh mì miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Đề thi Ngữ Văn gồm năm nay gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn với 5 câu hỏi. Trong đó, câu đầu tiên được nhiều thí sinh đánh giá là khá hay khi phân tích đoạn văn về Thiện, Ác và Smartphone của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Về phần làm văn (7 điểm) thí sinh phải phân tích 2 câu hỏi, trong đó câu 1 tiếp tục chủ đề về sự thấu cảm khi yêu cầu thí sinh suy nghĩ về sự thấu cảm trong cuộc sống.

Câu hai (5 điểm) được học sinh cho là dễ thở vì phân tích một khổ thơ quen thuộc trong bài thơ đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đây cũng là tác phẩm được phân tích nhiều ở bậc THPT và được học sinh thích thú.

Thí sinh Vy Thị Thu - Trường THPT Qùy Hợp 3 cho rằng: em thấy sự thấu cảm là điều cần thiết trong cuộc sống. Em làm câu này tốn không quá nhiều thời gian. Em rất thích hình ảnh cô bé chìa con gấu bông cho em bé sơ sinh đang khóc và thấy rằng đó là một hành động rất đẹp, rất nhân văn.

Trong khi đó, Em Nguyễn Lưu Cảnh Hào, 12C5, THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối D nhận định: “Về câu cảm nhận đoạn thơ Đất nước, em cùng với nhiều bạn ôn rất kỹ. Thêm vào đó đây cũng là tác phẩm quan trọng trong chương trình và vấn đề được nhắc đến khá gần gũi nên em thấy dễ vào mạch cảm thụ. Còn về phần đọc hiểu trình bày về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống thì không quá thách đố. Bởi phần trước có các câu hỏi gần gũi, nằm trong bài đọc và có thể vận dụng được vào trong bài làm. Bản thân em chỉ cần vận dụng thêm ý kiến, quan điểm cá nhân vào là có thể đảm bảo được dung lượng, nội dung đề yêu cầu. Với em, đề năm nay khá vừa sức chứ không quá đánh đố các thí sinh”, Cảnh Hào chia sẻ.

Thí sinh huyện Quỳ Hợp tại môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh huyện Quỳ Hợp tại môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Là một trong những thí sinh rời khỏi điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu sớm nhất, em Lê Thành Đạt, lớp 12A5 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, “Đề văn năm nay khá vừa sức. Bản thân em thi ban A nhưng cũng làm được bài và thừa khá nhiều thời gian nên em quyết định nộp sớm để về tranh thủ xem lại bài chuẩn bị cho môn thi Toán chiều nay”.

Niềm vui của hai mẹ con sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Niềm vui của hai mẹ con sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Nhận xét về đề thi môn Văn, Cô Nguyễn Thị Vân Hạnh, tổ trưởng tổ Ngữ văn, trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi đề thi được đưa lên mạng, tôi vào đọc ngay và thấy rất thích cách ra đề môn Văn năm nay của Bộ GD&ĐT. Trước hết, đây là một đề thi đáp ứng được 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đề theo đúng cấu trúc của đề thi mình họa trước đó của Bộ công bố. Các kiến thức nằm trong chương trình sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, cái hay của đề là phân hóa được học sinh. Trong đó, câu 4 yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm chính là câu vận dụng cao của phần đọc hiểu. Các em phải thể hiện được chính kiến, quan điểm cá nhân và lập luận chặt chẽ, logic để bảo vệ quan điểm có của mình trước người đọc.

Còn câu làm văn nêu cảm nhận của thí sinh về đoạn trích Đất nước (nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm) và bình luân quan điểm về đất nước của tác giả là câu vừa để thí sinh thể hiện khả năng cảm thụ văn chương, vừa đề cập đến vấn đề thời sự hiện nay. Theo đó, đất nước nhân dân là tư tưởng từ rất lâu đời của cha ông ta ngày xưa, nhưng đến nay vẫn còn nguyên gia trị.

Tóm lại, đây là đề vừa sức, những em học trung bình cũng có cái đề viết và với những em học lực khá, giỏi cũng có đất để đào sâu, thể hiện năng lực văn chương và khả năng viết lách của mình..

Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 -  môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đây cũng là năm đầu tiên môn Toán được tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm./.

Mỹ Hà - Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới