Đề xuất công nhân được thụ hưởng thiết chế văn hoá nơi tạm trú

(Baonghean.vn) - Thiếu thiết chế văn hoá - thể thao cho công nhân; chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư văn hóa đạt được còn thấp; giá trị đạo đức truyền thống có biểu hiện xuống cấp... là những vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình, tổ chức vào chiều 18/7.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VH&TT chủ trì hội nghị.

» Thành phố Vinh đang 'nợ rất nhiều' về thiết chế VH-TT

6 tháng đầu năm, các phong trào TDĐKXDĐSVH; đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… tiếp tục được duy trì và triển khai tốt ở cơ sở. Một số huyện quan tâm chỉ đạo tốt phong trào ở cơ sở như Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động còn có lúc, có nơi chưa tốt; chất lượng, hiệu quả xây dựng khu dân cư văn hoá đạt được còn  thấp; tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp; kinh phí hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH ở cấp xã còn gặp khó khăn…

Đáng chú ý, vấn đề thiết chế văn hoá cơ sở được các đại biểu tập trung thảo luận. Ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

"Số lượng công nhân ở các khu trọ khá lớn. Vấn đề đặt ra là đội ngũ này sẽ tham gia hoạt động văn hoá, thụ hưởng thiết chế văn hoá ở địa phương nơi đang tạm trú hay ở đâu?" - ông Nguyễn Tử Phương đặt vấn đề.

Ở khía cạnh khác, ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thẳng thắn nhận xét: "Chúng ta đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng thực tế có nhiều vấn đề rất khó thực hiện. Ví dụ như hút thuốc lá nơi công cộng; dựng rạp đám cưới; đốt vàng mã, xem bói gọi hồn... thực tế vẫn diễn ra hàng ngày, khó quản lý".

Giao lưu bóng chuyền ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu Báo Nghệ An
Giao lưu bóng chuyền ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu 

Tại hội nghị, công tác gia đình 6 tháng đầu năm cũng được thảo luận sôi nổi. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 560 vụ bạo lực gia đình, trong đó, bạo lực về thân thể chiếm 50,8%, bạo lực tinh thần chiếm 38,7%, bạo lực kinh tế 10,3%.

Theo đánh giá, nhận thức của cộng đồng về mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc chưa thật đầy đủ; các giá trị đạo đức truyền thống có biểu hiện xuống cấp; việc phát hiện, thống kê báo cáo về các vụ bạo lực gia đình còn khó khăn, chưa đầy đủ và chính xác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VH&TT tiếp thu, ghi nhận ý kiến thảo luận của các đại biểu; đồng thời kết luận một số nội dung trong thẩm quyền. Người đứng đầu Sở VH&TT cho biết, sẽ đề xuất thực hiện việc để công nhân sinh hoạt, thụ hưởng thiết chế văn hoá - thể thao cơ sở tại địa phương nơi tạm trú. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH cũng như giá trị, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu phấn đấu hết năm 2017. Theo đó, với phong trào TDĐKXDĐSVH, phấn đấu đạt 83,5% gia đình văn hoá; 59% làng, bản, khối phố văn hoá; số dân thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao 32,7%...

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới