Đề xuất Quốc hội mở rộng chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri, một số ý kiến đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời điều chỉnh, mở rộng chính sách như giảm thuế, bao tiêu sản phẩm, cơ cấu lại ngành nghề…
s
Sáng 23/9, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Cùng tham gia có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, đại biểu Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình và một số nội dung trọng tâm sẽ được Quốc hội bàn bạc, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

s
Đại biểu Nguyễn Vân Chi thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã và một số sở ngành cấp tỉnh tham gia cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò và một số sở, ngành cấp tỉnh tham gia cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, các cử tri đã thẳng thắn phản ánh những vấn đề bất cập tại địa phương.

Cử tri Nguyễn Đình Trung ở khối 3 nêu băn khoăn giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án tái định cư, phân lô bán nền thấp, trong khi đó, đấu giá đất ở sau thu hồi cao hơn rất nhiều.

Nhiều cử tri cũng phản ánh thực tiễn ở địa phương liên quan đến xử lý dự án chậm tiến độ cần có giải pháp quyết liệt hơn để thu hút các chủ đầu tư thực sự có tiềm lực.  

Một số cử tri bày tỏ lo lắng đến những vấn đề tiêu cực của xã hội như: buôn bán người, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; chống người thi hành công vụ; hoạt động "xã hội đen”, tín dụng “đen”, thông tin xấu và độc trên mạng xã hội... Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu có giải pháp, tăng chế tài xử phạt nhằm quản lý tốt hơn. 

cử tri Nguyễn Đình Trung ở khối 3 nêu băn khoăn giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp thấp. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Đình Trung ở khối 3 nêu băn khoăn giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp thấp. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri đề xuất quá trình triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời điều chỉnh, mở rộng chính sách như giảm thuế, bao tiêu sản phẩm, cơ cấu lại ngành nghề…

Liên quan đến chế độ, chính sách cho người có công, cử tri Nguyễn Xuân Mão ở khối 1 phản ánh hiện nay trên địa bàn có hàng trăm người đi bộ đội, hoạt động tại các chiến trường ở miền Nam, đều bị ảnh hưởng chất độc da cam, tuy nhiên, thủ tục làm chế độ chất độc da cam khó khăn, phức tạp, có một số cựu chiến binh đã mất nhưng chưa được hưởng chế độ.

Cử tri Nguyễn Xuân Mão ở khối 1 phản ánh thủ tục làm chế độ chất độc da cam hiện khó khăn, phức tạp. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Xuân Mão ở khối 1 phản ánh thủ tục làm chế độ chất độc da cam hiện khó khăn, phức tạp. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cảm ơn sự thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những bất cập, khó khăn từ thực tiễn; đồng thời tiếp thu, giải trình một số vấn đề cụ thể.

Liên quan đến vấn đề đất đai, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thừa nhận thực tế đang đặt ra những bất cập và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tiếp thu để phản ánh với Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Riêng xử lý dự án chậm tiến độ, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung rà soát, đánh giá và có quyết định thu hồi 176 dự án chậm tiến độ, trong đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 8 dự án.
Phó
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tiếp thu và giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cũng tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan đến đề xuất giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi; việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; chế độ, chính sách cho những người hoạt động ở khối, xóm; giải quyết bất cập về cơ sở vật chất sau sáp nhập khối, xóm; tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác phòng, chống tham nhũng…

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị  Ảnh: Mai Hoa

Tin mới