Đề xuất xử lý 104 trường hợp nằm trong hành lang giao thông ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Đề xuất đó là của Đoàn liên ngành số 2 kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT theo Quyết định 1229 của UBND tỉnh do ông Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải dẫn đầu tại buổi làm việc với Ban ATGT huyện Thanh Chương sáng 27/5.
Ảnh: Đặng Cường
Đoàn kiểm tra tại các điểm có công trình nằm trong đất hành lang giao thông dọc Quốc lộ 46C. Ảnh: Đ.C
Kiểm tra một số tuyến đường trên địa bàn, đoàn đã làm việc với Ban ATGT huyện Thanh Chương. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, cùng với việc đăng ký, duy trì mô hình “Đường tự quản”, “Đoạn phố văn minh, kiểu mẫu”, “Đoạn đường không vi phạm hành lang ATGT” tại các địa phương.
Huyện đã tổ chức phát động đồng loạt 2 đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, vỉa hè đô thị trên địa bàn. Kết quả giải tỏa được 30m2 nhà ở, ki ốt; 725 m2 mái che, 171 biển quảng cáo, 586 m bờ rào; 145m2 nền, bậc cấp; 681 cây che tầm nhìn.
Ảnh: Đặng Cường
Đoàn kiểm tra công tác giải tỏa tại địa bàn thị trấn. Ảnh: Đ.C
Tuy nhiên, tình trạng lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang, vỉa hè còn diễn ra ở các xã Thanh Lĩnh, Thanh Đồng, Thanh Tường...; công trình xây dựng nằm trong hành lang ATGT chưa được xử lý còn nhiều, theo thống kê còn 104 trường hợp.
Ảnh: Đặng Cường
Đoàn công tác làm việc với Ban ATGT huyện Thanh Chương. Ảnh: Đ.C
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đưa ra các giải pháp cụ thể từ tuyên truyền, đến huy động các lực lượng tham gia; đề nghị Ban ATGT huyện Thanh Chương  tiếp tục triển khai đồng loạt, triệt để việc giải tỏa hành lang ATGT nhất là tại các điểm lấn chiếm, tái lấn chiếm, nhất là khu vực thị trấn, thị tứ trên cơ sở phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, vai trò của người đứng đầu.
Cùng đó gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn để chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, nhắc nhở khắc phục những tồn tại. 
Đặc biệt, với những công trình nằm trong hành lang, vỉa hè hiện nay do lịch sử để lại và trong quá trình mở rộng, nâng cấp, điều chuyển nhiều tuyến đường bộ trong thời gian qua, huyện cần rà soát, thống kê, đề xuất giải pháp để có hướng xử lý, theo đó cần đề ra mốc thời gian hoàn thành.

Tin mới