Đêm hội giao lưu các làn điệu hát ru và dân ca xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Tối ngày 15/5, Lữ đoàn 215 thuộc Binh chủng tăng thiết giáp (đóng tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật về các làm điệu hát ru và dân ca Xứ Nghệ.

Tham dự đêm hội có các thủ trưởng Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp, các cơ quan đơn vị trong Binh chủng cùng 56 hội viên trong CLB “ Hội viên phụ nữ yêu thích làn điệu hát ru và dân ca xứ Nghệ”.

Tháng 5/2014, CLB “Hội viên phụ nữ yêu thích làn điệu hát ru và dân ca xứ Nghệ” được thành lập. Sau 2 năm hoạt động, hiện nay CLB có 56 hội viên, trong đó, 31 hội viên thuộc Lữ đoàn 215 và 25 hội viên thuộc hội phụ nữ xã Quỳnh Châu. Từ năm 2014 đến nay, CLB đã tập luyện và thuộc được 6 làn điệu Ví, 4 làn điệu hát dặm, 3 làn điệu hò vè, 5 điệu hát ru.

Một tiết mục biểu diễn tại đêm giao lưu nghệ thuật.
Một tiết mục biểu diễn tại đêm giao lưu nghệ thuật.

Nhằm ghi nhận và đánh giá lại quá trình hoạt động trong suốt thời gian qua, CLB Hội viên phụ nữ yêu thích làn điệu hát ru và dân ca xứ Nghệ” đã tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật các làn điệu hát ru và dân ca xứ Nghệ. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ với nhau, đồng thời, trao đổi, làm quen nhiều làn điệu mới, không ngừng tiếp thu những kiến thức, kỹ năng tập luyện cho các hội viên CLB; trực tiếp góp phần làm phong phú thêm hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của Hội phụ nữ Lữ đoàn; góp phần giữ gìn bản sắc riêng, đặc biệt là văn hóa hát ru và dân ca Nghệ Tĩnh.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới