Đêm hội 'Tiếng hát Làng Sen' ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 15/5, tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương, UBND huyện tổ chức đêm hội Tiếng hát làng Sen năm 2016.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. (Ảnh: Lữ Phú)

Liên hoan “Tiếng hát làng Sen” năm nay toàn huyện Tương Dương có 11 đơn vị tham gia với 44 tiết mục. Đặc biệt có những đơn vị xa như Nga My, Tam Hợp, Xiêng My… cũng băng rừng vượt núi về với liên hoan.

Các tiết mục văn nghệ năm nay được đánh giá có sự chuẩn bị công phu và đặc sắc về nội dung thể hiện hiện tình cảm của đồng bào vùng cao với Bác Hồ; công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mang lại bình yên cho bản làng…

Các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao nói lên công ơn của Đảng, Bác Hồ.
Các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao nói lên công ơn của Đảng, Bác Hồ.
Tiết mục nói lên tình đoàn kết của các dân tộc huyện Tương Dương.
Tiết mục thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc huyện Tương Dương.
Các cháu thiếu nhi vùng cao cũng thể hiện tình cảm trong ngày sinh nhật Bác bằng tiết mục
Các cháu thiếu nhi vùng cao cũng thể hiện tình cảm trong ngày sinh nhật Bác bằng tiết mục "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng".

Liên hoan tiếng hát Làng Sen tại huyện Tương Dương diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16/5. Qua đó BTC lựa chọn các đội tiêu biểu nhất về dự Liên hoan tiếng hát Làng Sen toàn tỉnh sắp tới. Hoạt động này cũng là sinh hoạt văn hóa chào đón sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới