Đêm người mẹ cho 2 con nhỏ uống sữa pha thuốc độc

Chị Khoe (ở Kiên Giang) hạnh phúc bên người chồng thành đạt nhưng không ai ngờ thiếu phụ lại tìm đến cái chết sau khi cho 2 con uống thuốc độc.

Ba ngày qua, người dân huyện An Minh (Kiên Giang) xôn xao khi hay tin con gái ông Nguyễn To ở ấp Mương Đào (xã Vân Khánh) cho 2 con uống sữa có pha thuốc diệt cỏ. Người mẹ trẻ này cũng uống thuốc độc ngay sau đó và dùng mảnh thủy tinh để cứa vào tay, cổ.

"Hai đứa con có tội tình gì mà phải cho chúng chết theo mình. Chị Khoe quá cạn nghĩ, hậu quả là bé trai 18 tháng tuổi và người mẹ trẻ thiệt mạng. Thật đáng trách", một người dân thị trấn Thứ 11 của huyện An Minh nói.

 Dem nguoi me cho 2 con nho uong sua pha thuoc doc hinh anh 1
Vợ chồng chị Khoe hồi tháng 4/2016. Ảnh: Facebook.

Chiều muộn 9/7, ông To cùng vài người thân đào huyệt mộ sau nhà để gia đình đưa con gái Nguyễn Thị Khoe (25 tuổi) từ TP Rạch Giá về đây an táng vào sáng 10/7. Theo người cha, Khoe là con gái duy nhất của gia đình 3 con.

Thiếu phụ lấy chồng năm 19 tuổi, cha mẹ chị rất tự hào vì có được chàng rể học thức cao, thành đạt trong ngành viễn thông là Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, Phó giám đốc VNPT huyện Kiên Lương).

Lúc mới lấy chồng, chị Khoe ở cùng cha mẹ anh Kiên tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Vài năm sau, cuộc sống gia đình khá giả, họ mua nhà ở phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Chiều 8/7, ông To thấy con gái đưa 2 cháu ngoại về chơi. Mọi người cứ tưởng mẹ con chị Khoe về thăm quê như bao lần khác và không ai thấy thiếu phụ có biểu hiện gì bất thường.

Khoảng 2h ngày 8/7, chờ mọi người trong nhà cha mẹ ruột ngủ say, chị Khoe pha sữa cho con. Hai bé trai không biết mẹ đã cho thuốc độc vào ly sữa nhưng bé 5 tuổi đã phun bỏ vì có cảm giác đắng miệng. Bé 18 tháng không ý thức được nên uống hết và chết tại chỗ.

Trong lúc 2 con mê man, chị Khoe cầm chai thuốc độc chạy ra cạnh chuồng heo để uống. Lúc này, mẹ của thiếu phụ giật mình thức giấc, bà bước sang phòng bên kiểm tra các cháu thì không thấy chị Khoe đâu.

 Dem nguoi me cho 2 con nho uong sua pha thuoc doc hinh anh 2
Thiếu phụ khi còn cấp cứu tại Kiên Giang. 

Đèn trong nhà bật sáng, vợ ông To phát hiện cháu ngoại đứa chết, đứa quằn quại. Mọi người chạy ra khỏi nhà để kiếm chị Khoe thì phát hiện thiếu phụ nằm gục trên bãi cỏ. Cả ba mẹ con được người thân đưa vào Bệnh viện huyện An Minh cấp cứu nhưng bé 18 tháng tuổi đã chết từ lâu.

Ngay trong đêm, Khoe với con trai 5 tuổi được chuyển lên tuyến trên. Sau một ngày cấp cứu tích cực, đứa con qua nguy kịch, giao tiếp được với người thân, còn mẹ bé không qua khỏi.

Hay tin vợ với con trai thiệt mạng, anh Kiên quay về nhà sau hơn một tuần tự ý bỏ việc cơ quan. VNPT Kiên Giang kiểm tra tài chính thì phát hiện VNPT Kiên Lương thất thoát nhiều tỷ đồng từ nguồn bán thẻ cào Vinaphone được cho là liên quan đến anh Kiên và một nữ cán bộ quản lý vật tư.

Trước bi kịch gia đình, người chồng đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi trái pháp luật. Công an Kiên Giang đang làm thủ tục tạm giữ hình sự Kiên thì nơi đây hay tin vợ và con của nghi can qua đời nên vị Phó giám đốc trung tâm viễn thông được gia đình làm thủ tục bảo lãnh, về nhà lo hậu sự cho người thân.

 Dem nguoi me cho 2 con nho uong sua pha thuoc doc hinh anh 3
Nhà của cha mẹ chị Khoe, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Tường.

Theo gia đình chị Khoe, anh Kiên ít khi về thăm cha mẹ vợ vì công tác xa nhà. Một năm trước, con trai của vợ chồng này được vài tháng tuổi thì anh Kiên nhận bằng thạc sĩ khiến niềm vui của gia đình nhân đôi. Nhiều lần trải lòng trên mạng xã hội, người vợ bày tỏ hạnh phúc và thường đăng ảnh bên chồng, con.

"Đến giờ này gia đình cũng không biết vì sao Khoe cho hai con uống thuốc độc rồi tự tử. Có thể Khoe bị sốc khi hay tin chồng liên quan đến khoản thất thoát tiền quá lớn của cơ quan", một người thân của ông To nói.

Trao đổi với Zing.vn, một bác sĩ Khoa Cấp cứu nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bé trai 5 tuổi con chị Khoe đã được gia đình xin chuyển viện lên TP HCM vào sáng 10/7. "Sức khỏe bé đã tốt, ăn uống bình thường", một bác sĩ nói.

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới