Đến Cửa Lò, trải nghiệm nhịp sống làng chài Nghi Thủy

(Baonghean.vn) - Nằm ở trung tâm thị xã Cửa Lò (Nghệ An), phường Nghi Thủy vẫn còn lưu giữ được những nét đặc sắc của văn hóa biển, và trở thành “vốn quý” để khách du lịch khám phá và trải nghiệm khi đến với phố biển xinh đẹp này.
Ảnh tư liệu
Nằm dọc theo bờ biển và đôi bờ của dòng sông Cấm, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là nơi sinh sống lâu đời của cư dân vùng biển. Hiện nay, dù cuộc sống đã có nhiều bước đổi thay nhưng cư dân Nghi Thủy vẫn lưu giữ được những nét bản sắc của cư dân làng biển. Ảnh tư liệu
Ảnh: Hải Vương
Ở vị trí cuối nguồn sông Cấm là cảng cá Nghi Thủy, là nơi tàu thuyền của bà con ngư dân ra vào, trên bờ là khu chợ kinh doanh các mặt hàng hải sản. Nơi đây khá  tấp nập và nhộp nhịp kẻ mua người bán, nhất là khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng hàng ngày. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Chợ Bến cá Nghi Thủy đã hình thành từ hàng trăm năm trước, là chợ hải sản lớn nhất trong vùng, tiểu thương khắp nhiều nơi về đây mua hàng về bán tại các khu chợ gần, xa. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Đến với chợ Bến cá Nghi Thủy, du khách có thể lựa chọn cho mình những mặt hàng hải sản ưng ý. Các loại hải sản vừa được đưa lên từ những con tàu trở về từ khơi xa nên còn tươi ngon, đảm bảo chất lượng. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Cùng với hải sản tươi sống, ở đây còn có các loại cá nướng trên than hồng, có thể cất trữ, bảo quản dài ngày và vận chuyển đi xa, rất thích hợp để làm quà khi đến với phố biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các loại cá nướng than hồng có hương vị đặc trưng, là món "khoái khẩu" khi nhắm cùng bia, rượu hay ăn cùng với cơm. Nhiều du khách khi đặt chân đến Cửa Lò là tìm đến đây để thưởng thức cá nướng còn nóng hổi. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nghi Thủy còn có nghề chế biến hải sản, nhiều cơ sở chế biến đã được xây dựng điểm đến đón khách tham quan. Đến nơi đây, khách du lịch sẽ được trải nghiệm các công đoạn chế biến, hiểu thêm về nghề truyền thống của cư dân làng biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh nhịp sống đời thường sôi động, phường Nghi Thủy còn có những điểm đến tâm linh, nơi tĩnh lặng để nguyện cầu những mong ước tốt đẹp. Đó là đền Mai Bảng, ngôi đền cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê, nơi thờ các vị thần: Chiêu Trưng Vương Lê Khôi (người có công lớn dưới triều đại nhà Lê, từng giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh); Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (một quý phi tài sắc vẹn toàn, được nhân dân suy tôn làm nữ thần biển); Thủy Tinh phu nhân (cai quản vùng sông nước) và thờ 6 vị thần khai cơ. Đền Mai Bảng là nơi thể hiện đậm nét tín ngưỡng của cư dân vùng biển, thờ các vị thần cai quản vùng sông, biển, che chở cho bà con ngư dân trước sóng gió biển khơi. Mỗi khi ra khơi, vào lộng, bà con ngư dân thường đến đền để cầu an. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cách đền Mai Bảng không xa là nhà thờ dòng họ Lê, nơi thờ nữ liệt sỹ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương Nghi Thủy đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được đặt tên cho một con đường và ngôi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Cửa Lò. Đến đây, du khách sẽ có dịp hiểu thêm về liệt nữ, người con của làng chài Nghi Thủy. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Hải Vương
Nghi Thủy là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với phố biển Cửa Lò. Hiện tại, phường Nghi Thủy đang tiếp tục được đầu tư, xây dựng thêm các điểm tham quan, điểm check-in để du khách có dịp trải nghiệm thêm vẻ đẹp đất và người phố biển. Ảnh: Hải Vương

Tin mới