Đền Đức Ông được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 18/4/2018, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Đức Ông, xã Nghĩa Dũng.

Đền Đức Ông thuộc địa bàn xóm Cửa Đền, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ), là nơi thờ các vị phúc thần có công bảo quốc, hộ dân, giúp nhân dân trong cuộc sống như Đức ông Mộc Thụ tôn thần, tương truyền đã từng giúp Lê Lợi thoát khỏi cuộc truy bắt của giặc Minh; Cao Sơn, Cao Các là vị thần có sức mạnh diệu kỳ luôn che chở và bảo vệ cuộc sống nhân dân; Bạch Y công chúa, tương truyền là con gái của thần núi Sơn Tinh và Mỵ Nương. Khi Lê Lợi bị giặc Minh truy bắt phải trốn trong lùm cây, Bạch Y công chúa đã hóa thân thành cáo trắng chạy từ trong lùm cây ra cứu giúp Lê Lợi thoát khỏi sự truy bắt của giặc.

Nhân dân xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) rước Bằng công nhận di tích lịch sử đền Đức Ông. Ảnh: Như Lành
Nhân dân xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) rước Bằng công nhận di tích lịch sử đền Đức Ông. Ảnh: Như Lành
Để tỏ lòng kính trọng, vào ngày 3/3 và 12/10 Âm lịch hàng năm, nhân dân trong vùng tổ chức 2 kỳ lễ trọng là lễ giỗ Mẫu và lễ giỗ Đức Ông. Hàng trăm năm qua, ngôi đền đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa tâm linh đó, đền Đức Ông đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho Đền Đức Ông. Ảnh: Như Lành
Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho Đền Đức Ông. Ảnh: Như Lành
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và huyện Tân Kỳ mong muốn cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Dũng tiếp tục đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của di tích, góp phần làm giàu truyền thống văn hóa của quê hương./.

Tin mới