Đến ngày 30/9, có 16 hộ kinh doanh trên bãi biển Cửa Lò hoàn thành tháo dỡ, giải tỏa ki ốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cập nhật thông tin từ 3 phường Nghi Hương, Thu Thủy và Nghi Thu của thị xã Cửa Lò, đến sáng 30/9, đã có 16 hộ kinh doanh tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh tự nguyện thực hiện giải tỏa hoàn thành ki ốt, bãi giữ xe trước thời hạn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyền - Chủ tịch UBND phường Thu Thủy cho biết, tính đến sáng 30/9, ở phường Thu Thủy đã hoàn thành việc tháo dỡ 6 ki ốt do hộ kinh doanh tự nguyện đăng ký giải tỏa trước thời hạn (trong đó có 2 bãi đỗ xe số 2 và số 5 tại sân bóng nhân tạo và trước Khách sạn Công Đoàn). Phường Thu Thủy cũng đã hoàn thành việc thanh lý hợp đồng với toàn bộ 105 hộ kinh doanh tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Ki ốt số 42 - 43 được các lực lượng phường Thu Thủy giúp đỡ giải tỏa trong buổi sáng ngày 21/9. Ảnh: Đức Anh

Ki ốt số 42 - 43 được các lực lượng phường Thu Thủy giúp đỡ giải tỏa trong buổi sáng ngày 21/9. Ảnh: Đức Anh

“Hiện nay, có rất nhiều hộ kinh doanh đã tổ chức chuyển vật dụng kinh doanh, bàn ghế về nhà, đăng ký tháo dỡ giải tỏa. Tuy nhiên, do mấy ngày qua có mưa nên chưa tổ chức tháo dỡ ki ốt được...” - Chủ tịch UBND phường Thu Thủy thông tin.

Ở phường Nghi Thu, đến nay đã tháo dỡ được 5 ki ốt tự nguyện giải tỏa trước thời hạn (gồm ki ốt 84/1 Minh Tuấn, ki ốt 96 Sơn KaKa, ki ốt 106 Hai Đức, ki ốt 124 - 125 Quang Yến và bãi giữ xe số 3); đồng thời, đã thanh lý hợp đồng giữa phường với 29 hộ kinh doanh tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh (tổng số có 56 hộ kinh doanh).

Lực lượng dân quân tự vệ phường Nghi Thu giúp hộ kinh doanh tháo dỡ, giải tỏa ki ốt. Ảnh: CTV phường Nghi Thu

Lực lượng dân quân tự vệ phường Nghi Thu giúp hộ kinh doanh tháo dỡ, giải tỏa ki ốt. Ảnh: CTV phường Nghi Thu

Theo ông Cao Anh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghi Thu cho biết: “Hiện nay ở Nghi Thu đã có thêm nhiều hộ kinh doanh chuyển bàn ghế, vật dụng về, đăng kí tháo dỡ giải tỏa. Tuy nhiên vì thời tiết xấu, có mưa nên phường chưa thể tổ chức tháo dỡ giúp các hộ kinh doanh. Do khu vực biển phường quản lý có một lượng lớn bèo, rác từ thượng nguồn đổ về nên ngày mai (ngày 1/10), toàn hệ thống chính trị của phường sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng ra quân làm sạch bãi biển, đồng thời, sẽ thu dọn môi trường tại các ki ốt đã tháo dỡ…”.

Tháo dỡ, giải tỏa bãi xe số 3 ở phường Nghi Thu. Ảnh: CTV phường Nghi Thu

Tháo dỡ, giải tỏa bãi xe số 3 ở phường Nghi Thu. Ảnh: CTV phường Nghi Thu

Còn tại phường Nghi Hương, theo ông Trần Thọ Đạt - Chủ tịch UBND phường, đến ngày 30/9, trên địa bàn có 4 hộ kinh doanh tự nguyện giải tỏa trước thời hạn và đã hoàn thành việc tháo dỡ ki ốt (gồm các ki ốt số 157, số 158, số 195, số 196). “Có hơn 10 hộ kinh doanh đã chuyển vật dụng, đăng ký tháo dỡ ki ốt. Nếu như thời tiết khô ráo, ngày mai phường sẽ tổ chức tháo dỡ thêm khoảng 3 - 4 ki ốt. Hiện tại, phường Nghi Hương đang tổ chức thanh lý hợp đồng với các hộ kinh doanh…” – ông Trần Thọ Đạt cho biết.

Cựu chiến binh là lực lượng đi đầu trong giúp đỡ tháo dỡ, giải tỏa ki ốt trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Cựu chiến binh là lực lượng đi đầu trong giúp đỡ tháo dỡ, giải tỏa ki ốt trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Liên hệ với UBND thị xã Cửa Lò, được biết trong ngày 30/9, lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã đang làm việc với các Công ty Viễn thông và Bưu điện - đây là những đơn vị có công trình trên khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh. “Hai đơn vị này đều rất ủng hộ chủ trương giải tỏa các công trình, ki ốt để cải tạo, thay đổi diện mạo bãi biển Cửa Lò. Hiện nay, thị xã Cửa Lò đang xúc tiến các phần việc cần thiết để Kế hoạch số 143/KH-UBND đảm bảo về đích đúng tiến độ…” - Trưởng phòng Quản lý đô thị Hoàng Năng Hiệp trao đổi.

Bãi biển Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Bãi biển Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã Cửa Lò về việc thực hiện giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh, ngày 30/9 là thời điểm các hộ kinh doanh trên khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh hết hợp đồng kinh doanh. Từ thời điểm này, UBND các phường Thu Thủy, Nghi Hương và Nghi Thu sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng kinh doanh, và bắt đầu triển khai thực hiện giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Tin mới