Đến sân Vinh, liệu B.Bình Dương có gượng dậy được sau 3 tấm thẻ đỏ

(Baonghean.vn) - Đội khách B.Bình Dương sẽ đến Vinh (17h ngày 20/4/2018), mà cả HLV Minh Chiến, lẫn trợ lý Ngọc Linh và cầu thủ Văn Vũ phải chịu án treo giò khi nhận thẻ đỏ của trọng tài Minh Thuận. Đội bóng đất Thủ đá sân nhà mà phải nhận đến 3 thẻ đỏ, kể cũng hiếm.

Nếu như 5 vòng đấu đầu tiên chỉ có 2 thẻ đỏ thì riêng vòng đấu thứ 6 các trọng tài đã phải rút ra 4 thẻ đỏ, trong đó 3 thẻ dành cho chủ nhà B.Bình Dương và chiếc còn lại cho Tấn Điền của S.Khánh Hòa.

Hành trình của 3 thẻ đỏ

Trận đấu trên sân Gò Đậu có đến 6 bàn thắng, chia đều cho 2 đội nhưng lại có 3 thẻ đỏ và 4 thẻ vàng, trong đó đội khách FLC Thanh Hóa là chủ nhân của 4 tấm thẻ vàng này. Trận đấu này, chủ nhà không có tiền vệ Tấn Tài do chấn thương, HLV Minh Chiến chỉ dùng cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max, ngoại binh Tanidis đá dự bị. Trong khi các học trò của quyền HLV Thanh Tùng ra sức đá để giúp ông thầy của mình “lấy số” sau sự ra đi của HLV trưởng Mihail.

HLV Minh Chiến không giữ được bình tĩnh, tranh cãi với trọng tài rốt cuộc đã phải rời sân. Ảnh: Internet
HLV Minh Chiến không giữ được bình tĩnh, tranh cãi với trọng tài rốt cuộc đã phải rời sân. Ảnh: Internet
Các học trò ruột của quyền HLV Thanh Tùng như thủ môn Thành Thắng, hậu vệ Đinh Tiến Thành, Nguyễn Van Bakel, tiền đạo Đình Tùng, Pape đã thi đấu lăn xả khi được tin dùng. Nếu như Đình Tùng, Pape đã có 2 bàn thắng thì Tiến Thành hưng phấn quá mức đã biếu Anh Đức cơ hội mở tỷ số của trận đấu trên chấm 11m sau pha phạm lỗi với Văn Vũ. Trận đấu vì thế mà căng thẳng hơn thường lệ và có lúc trọng tài đã không kiểm soát hết tình hình, đưa ra các quyết định tranh cãi.

Đây là trận đấu đáng nhớ của cầu thủ sinh năm 1993, ngoài việc kiếm được quả phạt đền, Văn Vũ còn ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 61 trước khi để Pape gỡ hòa 3 phút sau đó. Dấu chấm hết trận đấu của Văn Vũ ở phút 90+2, sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 của trọng tài Minh Thuận rời sân.

Công bằng mà nói, 3 thẻ đỏ mà trọng tài Minh Thuận dành cho BHL và cầu thủ B.Bình Dương là không sai. Sau những phản ứng có phần thái quá của HLV Minh Chiến và trợ lý Ngọc Linh phần lớn các trọng tài sẽ mời họ lên khán đài. Có điều, khán giả B.Bình Dương có quyền phản ứng khi Tiến Thành nhiều lần vào bóng ác ý, Anh Đức lại không bị thẻ vàng thứ 2.

Khó khăn trên sân Vinh

Khác với châu Âu, chắc chắn trên khán đài HLV Minh Chiến dù bị kỷ luật vẫn sẽ tìm cách liên lạc với trợ lý Thanh Sơn ngồi ở khu kỹ thuật để chỉ đạo trận đấu với SLNA. Tuy nhiên, nó sẽ không truyền được lửa cho các cầu thủ trẻ sau khi đã có 2 trận hòa với những đối thủ mạnh Hà Nội, FLC Thanh Hóa.

Văn Vũ (28) nối bước thầy, nhận thẻ vàng thứ 2 sớm đi vào phòng thay đồ. Ảnh: Internet
Văn Vũ (28) nối bước thầy, nhận thẻ vàng thứ 2, sớm đi vào phòng thay đồ. Ảnh: Internet
Văn Vũ đang có phong độ khá tốt, nhờ nền tảng thể lực tốt, xông xáo mạnh dạn cầm bóng đột nhập. Chưa có kinh nghiệm nhiều như đàn anh Huỳnh Phú nhưng Văn Vũ đang là trụ cột của hàng tiền vệ đội bóng đất Thủ. Nhất là khi Tanidis chưa thể hiện được năng lực và khả năng ghi bàn thì Văn Vũ ngoài nhiệm vụ kiến tạo còn tham gia quấy rối và ghi bàn.

Việc lão tướng Tấn Tài chưa trở lại thi đấu, các tiền vệ trẻ Anh Tài, Anh Tỷ chưa có phong độ tốt, gánh nặng ghi bàn dồn lên vai lão tướng Anh Đức. SLNA có 2 trận đấu trên sân Vinh trước các đối thủ vừa tầm B.Bình Dương và Nam Định để bứt tốp. Đội bóng xứ Nghệ cũng đang có khó khăn về lực lượng nhưng rõ ràng đây là cơ hội tốt mà HLV Đức Thắng không thể bỏ qua.

B.Bình Dương sẽ gượng dậy sau 1 trận hòa đầy tổn thất nhân sự hay chủ nhà SLNA nhân cơ hội để kiếm 3 điểm để vượt lên nửa trên BXH, chúng ta vẫn phải chờ đến sau trận đấu!

Tin mới