Đền thờ Trần Hưng Đạo ở thành phố Vinh được công nhận di tích cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Đây là niềm tự hào của nhân dân thành phố Vinh nói chung, phường Đội Cung nói riêng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước.
Sáng 6/10, tại UBND phường Đội Cung, UBND thành phố Vinh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Trần Hưng Đạo và Dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nhân ngày giỗ lần thứ 720 của ngài.
Tham dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện lãnh đạo Sở VH&TT; lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn.
Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Hưng Đạo Đại Vương tên tự là Quốc Tuấn, con trai thứ 3 của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông là chú ruột. Ông là người có nhiều đóng góp cho đất nước, góp phần làm nên “Hào khí Đông A” thời Trần, là người có đóng góp rất lớn trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 và lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên Mông xâm lược.

Ông còn là vị tướng trung thành, nhân hậu, biết trọng dụng hiền tài, chăm lo xây dựng mối đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 5 tháng 9 năm Hưng Long thứ 8 (năm 1300) tức ngày 20 tháng 8 năm Canh tý, Hưng Đạo Đại Vương tạ thế tại tư dinh ở Vạn Kiếp. Ông được nhân dân suy tôn thành Thánh với tên gọi Đức Thánh Trần, trở thành một trong những tín ngưỡng dân gian phổ biến. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được nhân dân lập đền thờ trên khắp cả nước.

Ảnh: Thành Cường
Lễ giỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được tổ chức hàng năm tại Đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Tại Nghệ An, đền thờ Trần Hưng Đạo được xây dựng vào năm 1914. Nguyên xưa, đền gồm 4 tòa, ngoảnh mặt hướng Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của các cuộc chiến tranh, đền bị hư hỏng nghiêm trọng, một số tượng pháp, đồ tế khí được đưa về thờ hợp tự tại đền Hồng Sơn. Năm 2014, thực hiện chủ trương phục hồi đền Trần Hưng Đạo, UBND thành phố Vinh tiến hành các bước đầu tư phục dựng đền trên nền đất cũ, đồng thời chuyển hệ thống tượng pháp và đồ tế khí Trần Hưng Đạo từ đền Hồng Sơn về bài trí thờ tại đền Trần Hưng Đạo.

Đại diện lãnh đạo Sở VH&TT trao Bằng xếp hạng di tích Đền Trần Hưng Đạo cho UBND thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Đại diện lãnh đạo Sở VH&TT trao Bằng xếp hạng di tích Đền Trần Hưng Đạo cho UBND thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Đến năm 2017, đền Trần Hưng Đạo được phục dựng hoàn chỉnh với các công trình chính Bái đường, Hậu cung và tam quan theo kiểu kiến trúc truyền thống của xứ Nghệ. Đền được xây dựng để thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Đệ Nhị Vương Cô (tức Anh Nguyên Quận chúa) cùng các tướng lĩnh của ngài như Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Hoàng Tá Thốn, Yết Kiêu, Dã Tượng... Ngoài ra đền còn phối thờ thêm các vị thần trong hệ thống Tứ phủ của đạo Mẫu. Hàng năm, tại Đền thờ Trần Hưng Đạo đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh như lễ Xuân tế ( ngày 10/2 âm lịch); lễ tưởng niệm  ngày mất Đức Thánh Trần (ngày 20/8 âm lịch); thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; …

Lễ rước Bằng xếp hạng di tích về Đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Cường
Lễ rước Bằng xếp hạng di tích về Đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Cường

Ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử lớn lao của đền thờ Trần Hưng Đạo, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 533/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung thành phố Vinh.

Đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở VH dâng hương
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng lãnh đạo UBND, HĐND thành phố dâng hương tại đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Cường

Ngay sau lễ trao bằng xếp hạng, Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo UBND thành phố Vinh cùng đông đảo người dân tiến hành rước bằng xếp hạng di tích lịch sử từ UBND phường Đội Cung về Đền thờ Trần Hưng Đạo; tham gia dâng hương tưởng niệm Trần Quốc Tuấn theo nghi lễ truyền thống.

Tin mới