Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đền thờ Vua Mai Hắc Đế là nơi duy nhất trên địa bàn cả nước tôn thờ, tưởng niệm Mai Hắc Đế - vị hoàng đế thứ 2 (sau Lý Nam Đế) trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc dám xưng “đế” - ngang hàng với các vị vua ở phương Bắc.

Ngày 30/12, bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: CSCC

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: CSCC

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích.

Cụ thể, 5 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đợt này gồm: Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); Di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), là nơi duy nhất trên địa bàn cả nước tôn thờ, tưởng niệm Mai Hắc Đế - vị hoàng đế thứ 2 (sau Lý Nam Đế) trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc dám xưng “đế” - ngang hàng với các vị vua ở phương Bắc.

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Minh Quân

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Minh Quân

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, nay là xã Nam Thái. Năm 713, Mai Thúc Loan đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu lật đổ ách đô hộ của nhà Đường lập nên nhà nước Vạn An (713 - 722).

Ông chính là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý tưởng và thực hiện thành công chủ trương liên minh với các nước láng giềng trong cuộc chiến chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền đất nước, tạo nên bước ngoặt to lớn trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc.

Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An có 476 di tích được xếp hạng, trong đó có 6 di tích cấp quốc gia đặc biệt, gồm: Khu Di tích Kim Liên, Khu Lưu niệm Phan Bội Châu, đình Hoành Sơn, đền thờ Nguyễn Xí, Km số 0 và đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 144 di tích quốc gia và 326 di tích cấp tỉnh.

Tin mới