Đền Trần thu hút du khách thập phương

(Baonghean) - Nằm gần quốc lộ 10, cách Hà Nội 94 km, Đền Trần (ở thành phố Nam Định) là tên gọi chung một quần thể kiến trúc trên diện tích hàng chục ha, bao gồm đền Thiên Trường (đền Thượng), đền Cố Trạch (đền Hạ) và đền Trùng Hoa.  

Ngôi đền là nơi thờ 14 vị vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần, được xây dựng trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần (đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ 15), vào những triều đại khác nhau ở Tức Mạc (nay là đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng).
 
Năm nay, sau Lễ Khai Ấn từ 12 giờ đêm 14 tháng Giêng Tân Mão, Đền Trần thu hút đông đảo du khách thập phương. Sau đây là những hình ảnh do PV báo Nghệ An ghi lại trong dịp đầu xuân Tân Mão.

 

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 1
 Cổng ngũ môn- chính nam môn và Trần Miếu (Miếu nhà Trần)

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 2
 Khu đền Thiên Trường

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 3
 Du khách tưởng nhớ các vị vua Trần

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 4

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 5
 Ban quản lý di tích đền Trần ghi nhận công đức cho du khách

Đền Trần thu hút du khách thập phương ảnh 6
 Du khách trước đền Thiên Trường.

Phan Nguyễn

Tin mới