Đến vùng 'rốn vàng' ở Nghệ An mua chuột rừng khô, cá mát nướng...về ăn Tết

(Baonghean.vn) - Hàng trăm người đã đổ về hội chợ xã Yên Tĩnh, vùng từng được xem là "rốn vàng" của huyện Tương Dương để mua đặc sản của bà con vùng cao như chuột rừng khô, cá mát nướng, rau rừng... chuẩn bị cho cái Tết đang sắp đến gần.
1. Hội chợ hàng địa phương lần đầu tiên được xã Yên Tĩnh (Tương Dương) tổ chức nhằm tăng sức tiêu thụ cho các sản phẩm được bà con dân bản tự tay làm ra mang đậm dấu ấn của bản sắc văn hóa vùng cao. Ảnh: Đào Thọ
Hội chợ hàng địa phương lần đầu tiên được xã Yên Tĩnh (Tương Dương) tổ chức. Ảnh: Đào Thọ
3. Hầu hết các loại thực phẩm đều được người mua ưa thích bởi đây được đánh giá là mặt hàng “sạch” do bà con dân bản tự tay nuôi trồng trên khu vực nương rẫy, không dùng đến chất kích thích. Ảnh: Đào Thọ
Tất cả các điểm bản trong toàn xã đều có hàng mang đến hội chợ. Hàng hóa từ quần áo thổ cẩm đến thực phẩm tiêu dùng ngày Tết. Hầu hết các loại thực phẩm đều được người mua ưa thích bởi được đánh giá là mặt hàng “sạch”, do chính bà con dân bản tự tay nuôi, trồng. Ảnh: Đào Thọ
4. Đặc biệt, những loại cá khe suối đặc sản như cá mát nướng cũng được bày bán với giá rất “mềm”, chỉ 250 nghìn/kg. Trong khi đó, trên thị trường, loại cá này có thể lên tới 400 nghìn/kg. Ảnh: Đào Thọ
Đặc biệt, những loại cá khe suối đặc sản như cá mát nướng cũng được bày bán với giá khá “mềm”, chỉ 250 nghìn/kg. Trong khi đó, trên thị trường, loại cá này có thể lên tới 400 nghìn/kg. Ảnh: Đào Thọ
Chuột rừng phơi bếp, một món ăn ưa thích của đồng bào vùng cao trong dịp Tết được tiêu thụ rất nhanh. Ảnh: Đào Thọ
Chuột rừng phơi bếp - món ăn ưa thích của đồng bào vùng cao trong dịp Tết được tiêu thụ rất nhanh. Ảnh: Đào Thọ
“Pá pình” (cá nướng) của người Thái có thể cất giữ để dùng lâu dài với bí quyết chế biến độc đáo. Ảnh: Đào Thọ
“Pá pình” (cá nướng) của người Thái có thể cất giữ để dùng lâu dài với bí quyết chế biến độc đáo. Ảnh: Đào Thọ
7. Ngoài ra, tại hội chợ lần này, các mặt hàng rau quả được mang từ rừng về cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn mua để dành nhằm bồi bổ sức khỏe trong những ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ
Ngoài ra, tại hội chợ lần này, các mặt hàng rau quả được mang từ rừng về cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều phụ nữ tranh thủ hội chợ sắm cho mình những chiếc váy áo dệt bằng thổ cẩm để trưng diện ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều phụ nữ tranh thủ sắm cho mình những chiếc váy áo dệt bằng thổ cẩm để mặc ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ
10. Ông Nguyễn Hữu Huề - Phó chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: Hội chợ đã thu hút hàng trăm người trong địa bàn xã và các vùng lân cận tham gia. Qua đây, chính quyền xã cũng muốn phát triển hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho bà con. Ảnh: Đào Thọ
Ông Nguyễn Hữu Huề - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: Hội chợ đã thu hút hàng trăm người dân của xã và các vùng lân cận tham gia. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới