Derby Manchester: MU phải tự cứu mình và cứu Premier League

(Baonghean.vn) - MU đang là đội duy nhất toàn thắng sân nhà ở Premier League mùa này. Nếu có đội bóng nào có thể chấm dứt thành tích hoàn hảo ấy, thì đó chỉ có thể là Man City. Chính điều đó khiến cho trận derby Manchester trở nên hấp dẫn hơn bởi ngoài ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch còn ngăn Man City tái lập kỷ lục sân cỏ.

Sau vòng 15 Premier League là đội bóng Anh duy nhất chưa thua, họ thắng 14 và hòa 1, bỏ xa chính MU tới 8 điểm. Khán giả sân cỏ Anh cho rằng, nếu có 1 đội bóng nào khiến thầy trò của Pep có thể nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này thì đó chính là M.U và địa điểm chính là Old Trafford và thời gian chính là Chủ nhật này.

Đơn giản là nếu không làm được điều đó, dù vắng Pogba thì chức vô địch coi như tuột khỏi tay Mourinho. Khoảng cách 11 điểm, thậm chí chỉ cần là 8 điểm (nếu hòa) cũng khiến cho cuộc rượt đuổi sẽ trở nên vô vọng. Lúc đó, không chỉ MU thua Man City của Pep Guardiola mà cả Premier League chào thua họ, đó là điều không ai muốn.

Điệp vụ phải thắng

Giới truyền thông Anh quả quyết, nếu phải chỉ ra một người có đủ khả năng bám đuổi Man City của Pep Guardiola mùa này thì đó chính là Mourinho. Đây cũng chính là thời điểm tốt nhất để Man City có trận thua đầu tiên.

Trước trận derby, màn khẩu chiến của 2 HLV hàng đầu thế giới đã bắt đầu. Ảnh: Internet
Trước trận derby, màn khẩu chiến của 2 HLV hàng đầu thế giới đã bắt đầu. Ảnh: Internet

Đơn giản là đang thắng như chẻ tre nhưng Man City đã có dấu hiệu chững lại thời gian gần đây khi gặp phải đối thủ chơi tử thủ. Mà M.U của Mourinho là đội bóng có thể chơi phòng ngự tốt hơn bất cứ đội nào khác ở Premier League. Truyền thống của M.U là tấn công, nhưng Mourinho sẵn sàng từ bỏ nó để đặt chiến thắng lên trên hết.

Các nhà chuyên môn bóng đá nước Anh đã liên tục hiến kế cho HLV Mourinho tránh để Man City “một mình, một ngựa” về đích. Đáng kể nhất là BLV Gary Neville đã hiến kế cho đội bóng cũ M.U cách để "bắt chết" đối thủ. "Man City đang gặp vấn đề ở những tình huống cố định, phạt góc trong tuần vừa rồi. Đội của Guardiola cũng tỏ ra bế tắc khi đối thủ chơi với hàng thủ lùi sâu, và bó chặt trong vòng cấm".

Rõ ràng, các cầu thủ MU nguy hiểm hơn trong các pha không chiến nhờ các cầu thủ có chiều cao, sức bật và chọn vị trí rất tốt. Gary Neville nhận xét: "Nếu M.U cứ chơi như trước Arsenal, nhờ tốc độ của Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard ở những tình huống phản công, và Romelu Lukaku trong những pha bóng cố định, họ sẽ có cơ hội".

Để chuẩn bị cho trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng này, ông Mourinho dự tính sẽ đưa Ibrahimovic trở lại đội hình để đón tiếp Man City. Ở vòng đấu vừa qua, Ibrahimovic dù bình phục chấn thương nhưng không rõ vì sao không được ông Mourinho sử dụng ở chuyến làm khách của Arsenal.

Phil Jones đã trở lại sân tập sau thời gian phải tập riêng cùng HLV thể lực. Các cầu thủ chủ chốt Valencia, Lukaku, Herrera, Matic đều không có tên trong đội hình xuất phát mà MU vẫn đánh bại CSKA 2-1 chính thức giành vé vào vòng knock-out Champions League với tư cách của đội đứng đầu bảng A.

Trong khi đó, HLV Mourinho đã đăng đàn cho rằng Pep Guardiola tung hỏa mù về chấn thương của David Silva. Dù có hay không nhạc trưởng David Silva thì nhiệm vụ của MU là phải giành chiến thắng.

Kỷ lục không ai muốn

“The Citizens”  đang có mạch 13 trận thắng liên tiếp đã giúp họ sánh ngang với thành tích Chelsea trong kỷ nguyên Premier League ở mùa giải năm ngoái trên con đường tới với chức vô địch của Chelsea.

Các cầu thủ MU đang hứng khởi sau chiến thắng đánh bại CSKA. Ảnh: Internet
Các cầu thủ MU đang hứng khởi sau chiến thắng đánh bại CSKA. Ảnh: Internet

Trước đó, 2 đội bóng Sunderland và Preston cũng là những đội đạt tới cột mốc 13 trận thắng liên tiếp đầu tiên ở mùa giải 1891-1892. Họ cùng nhau trở thành nhà vô địch và á quân ở mùa giải đó.

Đến nay, Arsenal đã đạt thành tích 14 trận toàn thắng ở mùa giải 2001-02 (từ 10/2/2002 tới 24/8/2002) và Pep Guardiola đang muốn lặp lại điều đó sau trận đấu với MU.

Đến nay, duy nhất Everton là đội bóng kiếm được 3 điểm trước “The Citizens” tại vòng 2 của mùa bóng trên sân Elihat trong 1 trận đấu mà hậu vệ phải Kyle Walker của chủ nhà bị thẻ đỏ từ phút 44.

Nói thế để biết, khi đủ người, Man City chưa từng bị thua và 2 trận gần đây họ có bàn thắng vào những phút cuối của trận đấu. Khó đấy MU!

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới