Đi câu cá, 2 nam sinh ở Nghệ An đuối nước thương tâm dưới ao

(Baonghean.vn) - Trong lúc đi câu cá ngoài ao, 2 em học sinh trượt chân ngã xuống ao, do không biết bơi, cả hai bị đuối nước thương tâm.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Theo đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 28/9, bà con ở xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) thấy hai em là Đặng Viết Quang (SN 2007) và Trần Văn Gia Huy (SN 2010), một em trú tại xóm Tổng Đội và một em trú tại xóm 12/9 (Tân Thắng) cùng nhau đi trên 1 chiếc xe đạp.

Đến chập tối, gia đình không thấy hai cháu về và hốt hoảng đi tìm. Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, gia đình ra khu vực ao cá nhà hàng xóm phát hiện trên bờ và dưới ao có 2 đôi dép, nghi là của hai em và lập tức hô hoán bà con hàng xóm đến ao cá tìm kiếm thì phát hiện cả 2 em bị đuối nước thương tâm.

Gia đình nạn nhân đang tiến hành các thủ tục để an tang nạn nhân. Ảnh: Tân Bảo
Gia đình nạn nhân đang tiến hành các thủ tục để an táng nạn nhân. Ảnh: Tân Bảo

Được biết, cả 2 cháu hiện đang là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân thắng. 

Thầy giáo Hồ Trung Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thắng cho biết, chiều ngày 28/9, nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên học sinh được nghỉ học buổi chiều. Nhà trường mới nhận được thông tin về sự việc 2 em học sinh nhà trường đuối nước thương tâm vô cùng đau lòng. Hai em đều là học sinh chăm ngoan, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Tin mới