Đi chợ Om ngày rằm

(Baonghean.vn) - Người dân đi chợ rằm tháng 7 ngoài việc bán mua thông thường còn mang ý nghĩa tâm linh to lớn. Cùng đi một phiên chợ ngày rằm ở xứ Nghệ- chợ Om (Minh Sơn, Đô Lương).

Gần đến ngày rằm tháng Bảy, chợ Om, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương những ngày này đông nghịt người đi chợ
Gần đến ngày rằm tháng Bảy, chợ Om, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương đông nghịt người mua, bán.
Những nải chuối nhà trồng được dịp này đem ra chợ bán.
Những nải chuối nhà trồng được đem ra chợ bán.
Những buồng cau tươi được nhiều người tranh nhau mua về
Những buồng cau tươi được nhiều người tranh nhau mua về
3.	Những quả bưởi to tròn và lá trầu đẹp nhất được bà cụ để dành đến ngày rằm đem ra chợ
 Những quả bưởi to tròn và lá trầu đẹp nhất được bà cụ để dành đến ngày rằm đem ra chợ
4.	Quả thị thơm – thức quả đặc trưng cho mùa thu, mỗi năm thường chỉ có quả chín từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch.
Chợ quê đã bắt đầu xuất hiện thị- thức quả đặc trưng cho mùa thu, mỗi năm thường chỉ có quả chín từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch.
Nhiều loai hoa quả khác cũng được bày bán ở phiên chợ quê ven đường 15A này.
Hàng hoa quả những ngày này là đông khách nhất tại phiên chợ quê ven đường 15A này.
6.	Đồ vàng mã được bày bán ở chợ, đây cũng là lễ vật không thể thiếu được để thắp hương ngày rằm .
Đồ vàng mã được bày bán ở chợ, đây cũng là lễ vật không thể thiếu được để thắp hương ngày rằm .
Chọn những bông hoa cúc về để lên bàn thờ tổ tiên
Chọn những bông hoa cúc về để lên bàn thờ tổ tiên
 Một em bé giữ chặt con gà và ngồi trông đồ cho mẹ tiếp tục vào chợ.
Một em bé giữ chặt con gà và ngồi trông đồ cho mẹ tiếp tục vào chợ. Có thể thấy trong làn của người đi chợ không thể thiếu món chè xanh - đặc trưng của vùng đất Đô Lương.
Bà con đến chợ để mua sắm đồ lễ về cúng ngày rằm tháng 7
Đây là dịp bà con đi chợ để mua sắm đồ lễ cùng ngày rằm tháng bảy, thể hiện tấm lòng thành với ông bà tổ tiên.  

 Hồ Lài

TIN LIÊN QUAN

Tin mới