Di dời khẩn cấp 4 nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - 4 nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý - BĐBP Nghệ An và nhân dân di dời khẩn cấp trong ngày 19/8.
Các ngôi nhà sát bờ sông Nậm Nơn thuộc địa bàn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý bị sạt lở rất nghiêm trọng. Ảnh: Hải Thượng
Các ngôi nhà sát bờ sông Nậm Nơn thuộc địa bàn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý bị sạt lở rất nghiêm trọng. Ảnh: Hải Thượng
Ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - người đang trực tiếp chỉ đạo công tác di dời cho biết: Sau nhiều ngày ngập nước do mưa lũ, hiện nay, nước rút kéo theo đất đá sạt lở làm cho nhiều ngôi nhà của các hộ gia đình sát bờ sông Nậm Nơn thuộc địa bàn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Một ngôi nhà đang có nguy cơ sạt lở được di dời. Ảnh: Hải Thượng
Một ngôi nhà đang có nguy cơ sạt lở được di dời. Ảnh: Hải Thượng
Trong ngày 19/8, nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng đã kịp thời di dời 4 ngôi nhà trong tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương di dời các ngôi nhà có nguy cơ sạt lở.Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương di dời các ngôi nhà có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Hải Thượng
Hiện nay, Đồn Biên phòng Mỹ Lý - BĐBP Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương triển khai công tác giúp các hộ gia đình di dời, cũng như canh gác các vị trí nguy hiểm khác./.

Tin mới