Đi học sau kỳ nghỉ dài, học sinh Nghệ An được đo thân nhiệt và dùng nước sát khuẩn miễn phí

(Baonghean.vn) - Sáng nay 2/3, học sinh, sinh viên ở hơn 100 trường THPT và các trung tâm GDTX và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Nghệ An đã trở lại trường học. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, nên việc phòng ngừa và kiểm soát vẫn được các trường tiến hành rốt ráo song song với việc tổ chức dạy và học.
Buổi sáng của ngày đầu tiên đi học trở lại, học sinh của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ được đo thân nhiệt. Ảnh: Mỹ Hà
Ngay buổi sáng của ngày đầu tiên đi học trở lại, việc học của học sinh đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, ý thức của các em về phòng dịch Covid-19 được nâng cao hơn và hầu hết học sinh đều biết đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân. Ảnh: Mỹ Hà
Để phòng ngừa dịch bệnh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã đo thân nhiệt cho học sinh ở ngay cổng trường. Ảnh - Mỹ Hà
Để phòng ngừa dịch bệnh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh ở ngay cổng trường. Ảnh: Mỹ Hà
Sức khỏe của các em ổn định. Ảnh: Mỹ Hà
Những học sinh có sức khỏe ổn định sẽ được vào học bình thường. Ảnh: Mỹ Hà
Trong những ngày nghỉ giáo viên đã tự pha chế nước rửa tay diệt khuẩn cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Trước đó, trong những ngày nghỉ giáo viên của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn tỉnh đã tự pha chế nước rửa tay diệt khuẩn cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Ở mỗi lớp học sẽ được trang bị một lọ nước sát khuẩn để học sinh tự vệ sinh cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà
Vì thế, ở mỗi lớp học đã được trang bị một lọ nước sát khuẩn để học sinh tự vệ sinh cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà
Do đang trong mùa dịch bệnh, buổi chào cờ vào sáng thứ 2 được chuyển vào trong lớp và giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn học sinh cách phòng tránh bệnh ở lớp học. Ở đây, từ buổi học này, mỗi học sinh sẽ được trang bị một cốc uống nước riêng thay vì dùng chung như trước kia. Ảnh: Mỹ Hà
Do đang trong mùa dịch bệnh, buổi chào cờ vào sáng thứ 2 được chuyển vào trong lớp và giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn học sinh cách phòng tránh bệnh ở lớp học. Ở đây, từ buổi học này, mỗi học sinh sẽ được trang bị một cốc uống nước riêng thay vì dùng chung như trước kia. Ảnh: Mỹ Hà
Dù là học sinh THPT những các em cũng tự nhắc nhau việc rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế
Dù là học sinh THPT những các em cũng tự nhắc nhau việc rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: Mỹ Hà
Ở Trường THPT Quế Phong nơi đang có 92 học sinh bán trú và hàng trăm học sinh mới trở về từ các thôn bản, giáo viên đã đến từng nhà đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Ở Trường THPT Quế Phong, nơi đang có 92 học sinh bán trú và hàng trăm học sinh mới trở về từ các thôn bản, giáo viên đã đến từng nhà đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Chiến Thắng
Chuẩn bị cho đợt học tập trung dài ngày, hành trang của sinh viên có thêm khẩu trang và các loại thuốc xịt muồi và dung dịch khử trùng. Ảnh - Mỹ Hà
Sáng nay, nhiều sinh viên của Trường Đại học Y khoa Vinh đã xuống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Vinh để bắt đầu đợt huấn luyện. Chuẩn bị cho đợt học tập trung dài ngày, hành trang của sinh viên có thêm khẩu trang và các loại thuốc xịt muỗi và dung dịch khử trùng. Ảnh: Mỹ Hà
Khi vào đăng ký phòng ở Ký túc xá,  sinh viên sẽ khai báo tình hình sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Mỹ Hà
Khi vào đăng ký phòng ở Ký túc xá, sinh viên sẽ khai báo tình hình sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, trong đó lưu ý những trường hợp có người nhà hoặc người thân đi làm việc các nước có dịch. Tại Trường Đại học Vinh hiện có sinh viên của hơn 50 tỉnh, thành và sinh viên đến từ hai nước Lào và Thái Lan nên công tác khai báo đặc biệt được chú trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Vì các sinh viên đều ở tập trung nên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà ăn cũng được chú trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Ngoài ra, do các sinh viên đều ở tập trung nên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà ăn cũng được chú trọng với mục tiêu đầu tiên là đảm bảo sức khỏe cho sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới