Đi làm thiện nguyện, va phải tàu hai học sinh thương vong

(Baonghean.vn) - Hai học sinh cùng nhóm bạn đi vào xã Nghi Trung (Nghi Lộc) thì xẩy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu khách SE6 ngay trên đường sắt cắt ngang dân sinh khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 14h ngày 4/2 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, 2 học sinh đi xe máy hướng từ TP Vinh ra huyện Nghi Lộc.

Khi đi qua đường sắt Bắc Nam để về xã Nghi Trung thì va phải tàu khách SE6 đi hướng Vinh - Hà Nội và bị hất văng ra đường. 

Xe máy của người tử nạn bị nát bét. Ảnh: Hải Châu
Xe máy của người tử nạn bị nát bét. Ảnh: Hải Châu
Hậu quả khiến em Ngô Hải Quân (15 tuổi) trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (học sinh trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ; em Nguyễn Minh Trí (17 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân là học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Hiện em Trí đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115.
Chiếc xe máy bị kéo xa đường cắt ngang đường sắt khoảng 15m và nát bét.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Được biết hai em Quân và Trí đi làm thiện nguyện tại Trung tâm Người khuyết tật tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Khi vừa rẽ qua đường sắt để về xã Nghi Trung cùng nhóm bạn để làm thiện nguyện thì va vào tàu hỏa./.

Tin mới