Đi săn, bị lợn rừng cắn chết

(Baonghean.vn)- Vào 9 giờ 30 phút ngày 19/11, nguồn tin cho biết: ông Lương Văn Phùng, sinh năm 1975, ở Bản Vẽ xã Yên Na (huyện Tương Dương) đã  tử vong do bị lợn rừng tấn công. 
ảnh minh họa
Ảnh minh họa, nguồn Internet
Trước đó, vào ngày 18/11, ông Lương Văn Phùng và 5 người trong bản cùng chó săn vào khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ săn bắn. Nhóm thợ săn đã gặp con lợn rừng ước nặng khoảng 200kg và ông Phùng đã dùng súng săn tự chế bắn trọng thương con lợn này.
Do trời tối nên nhóm thợ săn không thể theo bắt con lợn rừng đã bị thương. Đến sáng ngày 19/11, ông Phùng cùng nhóm thợ săn tiếp tục vào rừng tìm bắt và bị con lợn rừng hung hãn tấn công trở lại khiến ông Phùng trọng thương.
Cuối cùng, lợn rừng đã bị nhóm thợ săn bắn chết, ông Phùng được đưa về nhà chữa trị, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong buổi sáng cùng ngày.
Vi Mận

Tin mới