Đi tập thể dục cứu được cháu bé rơi xuống hồ

(Baonghean.vn) - Thấy cháu bé chới với, ông Cam nhảy xuống cứu nạn nhân và tiến hành sơ cứu. Cháu bé được chuyển lên bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết trong gang tấc.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30 phút ngày 3/10. Ông Nguyễn Văn Cam (SN 1958, thị trấn Lạt, Tân Kỳ) đang đi thể dục tại khu vực công trình "Hậu Phương hướng về tiền tuyến" ở khối 7, thị trấn Lạt thì thấy có cánh tay nhỏ đang chới với dưới hồ nước.

Hồ nước nơi cháu Đạt ngã xuống.
Hồ nước nơi cháu Đạt ngã xuống.

Không ngần ngại, ông Cam nhảy xuống cứu nạn nhân và đưa lên bờ. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Cháu bé may mắn tên là Nguyễn Phùng Đạt (8 tuổi) trú tại khối 3, Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Được biết, trước đó, cháu Đạt cùng em gái (6 tuổi) và bé trai hàng xóm (7 tuổi) rủ nhau ra hồ nước chơi. Thấy mũ của em gái bị bay xuống hồ, Đạt nhảy xuống lấy nhưng không may sẩy chân xuống hồ.

BS Phạm Văn Nguyên, khoa Ngoại - Nhi -Lây (Bệnh viện đa khoa Tân Kỳ) cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, song mạch và huyết áp đã ổn định. Sau khi điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã nhanh chóng hồi phục, bé hồng hào, tỉnh táo hoàn toàn.

Biển báo được chủ công trình treo sau vụ việc xảy ra.
Biển báo được chủ công trình treo sau vụ việc xảy ra.

Sau sự việc xảy ra, chủ công trình đã rào chắn lại khu vực hồ và treo bảng khuyến cáo khu vực nước sâu nguy hiểm, cấm tắm.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới