di tích

Di tích xứ Nghệ trang hoàng để đón mùa lễ đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến rất gần. Đây cũng là thời điểm các địa phương đang khẩn trương tu sửa, tôn tạo lại các di tích để chuẩn bị cho các hoạt động đón du khách đầu năm mới.
Sau một thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh, dịp này các di tích bắt đầu mở cửa để đón khách đi tạ lễ cuối năm. Đến với chùa Chí Linh - chùa Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), người dân cảm nhận được nhiều nét mới về quang cảnh chùa. Bên cạnh những ngôi đền, chùa cổ đã có từ hàng trăm năm, mang nét cổ kính thì trong 2 năm qua, nhà chùa cũng đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng một số công trình mới và tôn tạo lại một số hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: MH
Sau một thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh, dịp này các di tích bắt đầu mở cửa để đón khách đi tạ lễ cuối năm. Đến với chùa Chí Linh - chùa Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), người dân cảm nhận được nhiều nét mới về quang cảnh chùa. Bên cạnh những ngôi đền, chùa cổ đã có từ hàng trăm năm, mang nét cổ kính thì trong 2 năm qua, nhà chùa cũng đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng một số công trình mới và tôn tạo lại một số hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: MH
ngoài việc tu bổ, sửa chữa lại khu vực như các tòa thượng, trung điện của đền Gám, ngôi tam bảo và nhà thờ tỏ của chùa Chí Linh thì ấn tượng hơn cả là hệ thống khuôn viên, tiểu cảnh được thiết kế và sắp xếp hết sức đặc sắc với các điểm nhất như các con đường thảnh thơi, con đường an yên, đường hạnh phúc, khu vực đại pháp
Gần Tết, di tích như được mang "áo mới" với hàng trăm chiếc đèn lồng và đèn trang trí tạo nên khung cảnh tươi vui, rực rỡ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong năm mới. Trong ảnh: Khu vực trang trí 12 tiểu Di Lặc ứng với 12 con giáp. Ảnh: MH
 
Những hạng mục cuối cùng đang được những người thợ địa phương hoàn thành. Nếu điều kiện thuận lợi, dự kiến sẽ hướng đến các hoạt động tâm linh, cầu an cho người dân  và dự kiến sẽ tổ chức mừng thọ mừng xuân cho các cụ cao niên trong toàn huyện và khai bút đầu năm nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt..
Những hạng mục cuối cùng đang được những người thợ địa phương hoàn thành. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, dự kiến trong dịp Tết nguyên đán ở chùa Chí Linh sẽ có các hoạt động tâm linh, cầu an cho người dân: dự kiến sẽ tổ chức mừng thọ mừng Xuân cho các cụ cao niên trong toàn huyện và khai bút đầu năm.
Đền Đức Hoàng cũng là một trong những địa chỉ tâm linh thu hút nhiều du khách của huyện Yên Thành và đã được xếp hạng  di tích Lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1998. Nguyên xưa, đền chỉ là một ngôi nhà đơn sơ nằm giữa rừng lim rậm rạp và được trùng tu khang trang bằng gỗ lim từ năm 1505 để thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và phối thờ Bạch Y công chúa, Liễu Hạnh công chúa, những vị nhân thần, nhiên thần có công với nước với dân. Đến năm 1882, đền được dựng thêm Trung điện và đến năm 1936 dựng thêm Hạ Điện.  Trải qua mấy trăm năm, đền Đức Hoàng vẫn giữ được nét uy nghi, cổ kính. Tuy nhiên, do thời gian và nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều hạng mục ở đền đã bắt đầu xuống cấp và hư hỏng. Năm 2019, đề án xây dựng đề trùng tu, tư bổ di tích đền Đức Hoàng với 22 hạng mục cũng đã được thông qua với số vốn dự kiến là 14 tỷ đồng. Qua hai năm thực hiện, đến nay hơn một nửa hạng mục đã được hoàn thành như nâng cấp, tu bổ lại khu nhà Thượng, Trung và Hạ điện, làm lại hệ thống hàng rào, khu vực ao sen,...
Đền Đức Hoàng cũng là một trong những địa chỉ tâm linh thu hút nhiều du khách của huyện Yên Thành và đã được xếp hạng di tích Lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1998. Trải qua mấy trăm năm, đền Đức Hoàng vẫn giữ được nét uy nghi, cổ kính. Tuy nhiên, do thời gian và nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều hạng mục ở đền đã bắt đầu xuống cấp và hư hỏng. Ảnh: MH
Ảnh: MH
Năm 2019, đề án xây dựng, trùng tu, tu bổ di tích đền Đức Hoàng với 22 hạng mục cũng đã được thông qua với số vốn dự kiến là 14 tỷ đồng. Qua 2 năm thực hiện, đến nay hơn một nửa hạng mục đã được hoàn thành như nâng cấp, tu bổ lại khu nhà Thượng, Trung và Hạ điện, làm lại hệ thống hàng rào, khu vực ao sen,... Ảnh: MH
Phía ngoài khu vực di tích đền Đức Hoàng những tiểu cảnh đang được chăm chút cẩn thận. Ảnh: MH
Phía ngoài khu vực di tích đền Đức Hoàng, những tiểu cảnh đang được chăm chút cẩn thận. Ảnh: MH
Khu vực khuôn viên và công trình nhà để xe đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và dự kiến sẽ xong trước dịp Tết nguyên đán. Ảnh: MH
Khu vực khuôn viên và công trình nhà để xe đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và dự kiến sẽ xong trước dịp Tết nguyên đán. Ảnh: MH
Đền Bạch Mã nằm ở xã Võ Liệt – huyện Thanh Chương cũng đang gấp rút triển khai việc sửa chữa, tu bổ lại di tích này sau nhiều năm bị xuống cấp và có nhiều hạng mục bị hư hỏng. Theo đó, dự kiến từ nay đến cuối năm âm lịch, toàn bộ khu vực sân đền Bạch Mã sẽ được lát lại gạch, một số  hạng mực thượng trung và hạ điện sẽ được thay thế những đoạn gỗ bị mối mối mọt và mục nát. Ảnh: MH
Đền Bạch Mã nằm ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương cũng đang gấp rút triển khai việc sửa chữa, tu bổ lại di tích sau nhiều năm bị xuống cấp và có nhiều hạng mục bị hư hỏng. Theo đó, dự kiến từ nay đến cuối năm âm lịch, toàn bộ khu vực sân đền Bạch Mã sẽ được lát lại gạch, một số hạng mục thượng, trung và hạ điện sẽ được thay thế những đoạn gỗ bị mối mọt và mục nát. Ảnh: MH
Quy trình tu bổ đang được thực hiện một cách chi tiết theo đúng quy định của Luật Di sản. Đền Bạch Mã được đánh giá là một trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ và được xếp hạng là di tích Lịch sử Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 1994. Những
Quy trình tu bổ đang được thực hiện một cách cẩn trọng và có giám sát về chuyên môn theo đúng quy định của Luật Di sản. Trước đó, đền Bạch Mã được đánh giá là 1 trong 4 ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ và được xếp hạng là di tích Lịch sử Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 1994. Ảnh: MH 
Huyện Thanh Chương hiện cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội đền Bạch Mã vào ngày vào ngày 9-10 tháng 2 Âm lịch. Tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh, quy mô lễ hội có thể sẽ rút gọn phần hội và chỉ
Huyện Thanh Chương hiện cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Bạch Mã vào ngày 9 - 10/2 Âm lịch. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh, quy mô lễ hội có thể sẽ rút gọn một số hoạt động tập trung đông người. Ảnh: MH 
Thời điểm này . Trong thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các hoạt động vui xuân cũng đã được các địa phương hoàn thiện và lên kế hoạch triển khai với tiêu chí vừa giữ được các giá trị truyền thống, vừa vui tươi nhưng cũng phải đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về dịch bệnh.
Trong thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các hoạt động vui Xuân cũng đã được các địa phương hoàn thiện và lên kế hoạch triển khai với tiêu chí vừa giữ được các giá trị truyền thống, vừa vui tươi nhưng cũng phải đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về dịch bệnh. Ảnh: MH

Tin mới