Đi xúc cá, nữ sinh lớp 4 ở Nghệ An đuối nước thương tâm

(Baonghean.vn) - Trong lúc cùng bạn đi xúc cá, em học sinh lớp 4 ở bản Côi, xã Lượng Minh (Tương Dương) bị sảy chân xuống sông và không may bị đuối nước.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 5/7, tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Cụt Thị Phương Linh, SN 2009, con ông Cụt Văn Toàn trú tại bản Côi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chiều  5/7, em Linh và 4 bạn khác trong bản đi xúc cá tại khu vực cửa khe Côi đổ ra sông Nậm Nơn. Sau khi xúc cá xong, em Linh lội trở lại sông để rửa bùn đất bám trên áo quần, không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước.
Dù các bạn đi cùng đã cố gắng cứu và tri hô người đến giúp đỡ, nhưng do nước sâu, em Linh đã bị cuốn trôi. Đến 15h chiều 6/7 thi thể em Cụt Thị Phương Linh vẫn chưa được tìm thấy.
Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: Thời điểm em Linh bị đuối nước, mực nước sông không cao và dòng chảy bình thường. Ngay sau khi nắm tình hình sự việc, lãnh đạo xã Lượng Minh đã báo cáo lên UBND huyện Tương Dương và lãnh đạo huyện đã đề nghị Công ty Thủy điện Bản Vẽ đóng cửa xả lũ nhằm hạ thấp mức nước để hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Người thân và lực lượng chức năng đã túc trực, tìm kiếm suốt đêm và đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Được biết, ông Cụt Văn Toàn có 5 người con, em Cụt Thị Phương Linh là con thứ 4, hiện đang học lớp 4.
Xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh google map
Xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Map
Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Vào sáng 5/7, trong lúc đi theo mẹ đi làm, bé trai 8 tuổi tại xã Lạng Khê bị rơi xuống nước tử vong. Trước đó, ngày 4/7, cháu bé 4 tuổi ở xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu theo mẹ đi làm đồng cũng rơi xuống nước tử vong. Cùng ngày 4/7, trong lúc chơi với chị gái, cháu bé 22 tháng tuổi ở xã Đô Thành, Yên Thành (Nghệ An) đã bị rơi xuống ruộng lúa bị ngập nước sau cơn mưa và tử vong.

Tin mới