Dịch lở mồm long móng đe dọa đàn gia súc ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng mấy ngày, dịch lở mồm long móng đã bùng phát và lây lan nhanh khiến hơn 170 con trâu, bò tại một số bản ở Kỳ Sơn nhiễm bệnh.

Theo thông tin từ ban quản lý các bản Xa Lông, Phia Khoáng, Huồi Lau, Khe Nạp của xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn), trong vòng 10 ngày trở lại đây tại các bản này đã xuất hiện dịch lở mồm long móng ở trâu, bò.

Hàng trăm trâu bò ở xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) lây bệnh lở mồm long móng. Ảnh: Minh Khuê
Chỉ trong 10 ngày trở lại đây, hàng trăm con trâu, bò ở xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) lây bệnh lở mồm long móng. Ảnh: Minh Khuê

Ông Ven Phò Hoa ở bản Huồi Lau cho hay, lâu nay bà con vẫn giữ thói quen chăn thả trên các khu nương rẫy, tuy nhiên mấy ngày trước trâu bò của bản bỗng dưng sùi bọt mép, lông dựng ngược và kém ăn hẳn. Sau khi kiểm tra mới biết miệng gia súc bị lở và móng bị bong ra.

Theo ước tính, bản Xa Lông có trên 70 con, Phia Khoáng 50 con, Huồi Lau hơn 50 con trâu, bò bị mắc bệnh.

Những gia súc bị bệnh có dấu hiệu miệng bị lở và móng chân bong ra rỉ máu. Ảnh: Minh Khuê
Những gia súc bị bệnh có dấu hiệu miệng bị lở và móng chân bong ra rỉ máu. Ảnh: Minh Khuê
Vì điều kiện cách trở nên người dân phải chữa bệnh cho trâu bò theo cách làm của dân gian. Ảnh: Minh Khuê
Người dân tiến hành điều trị cho bò. Ảnh: Minh Khuê

Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Trạm Thú y huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện, chúng tôi cũng đã nắm được tình hình và cấp vắc xin phòng dịch, hóa chất khử trùng về cho xã. Cùng với đó, bố trí cán bộ bám, nắm địa bàn, khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan.

Minh Khuê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới