Dịch vụ chở cây cảnh Tết: Xích lô 'ngồi chơi', xe máy làm không hết việc

(Baonghean.vn) - Giáp Tết Nguyên Đán là thời điểm dịch vụ chở cây cảnh thuê kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được ưu ái từ nghề có tính thời vụ này.
1
Giáp tết, không khí mua sắm cây cảnh lên cao. Sau khi mua, nhiều khách hàng có nhu cầu vận chuyển những chậu cảnh hoặc cây đào, quất lớn về tận nhà. Ảnh: Thành Cường
2
Dịch vụ chở cây cảnh thuê nở rộ trong thời điểm hiện nay. Nhiều người kiếm bộn tiền nhờ công việc mang tính thời vụ này. Ảnh: Thành Cường
3
Anh Tuất, ngày thường đạp xích lô chở hàng ở quanh chợ Vinh, mấy hôm nay chạy hàng Tết xong, anh lại ra ngồi ở Công viên trung tâm thành phố chờ khách gọi chở cây cảnh thuê kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Thành Cường
4
Từ sáng đến trưa 11/2, anh chưa chạy được chuyến nào do trời mưa nên có ít người đi mua cây cảnh. Nguyên nhân khác là do phương tiện xích lô, đi chậm, nên ít người gọi thuê chở. Ảnh: Thành Cường
5
Nhiều người đạp xích lô cho biết, giờ khách hàng không mấy chuộng phương tiện thô sơ này nữa. Họ phàn nàn, mặc dù chở được lượng hàng lớn nhưng xích lô cồng kềnh, di chuyển chậm, hạn chế trong việc chở cây cảnh thuê. Ảnh: Thành Cường
6
Ngược lại, phương tiện xe máy nhỏ gọn, linh hoạt di chuyển trên đường sá đông đúc nên được nhiều người lựa chọn hơn. Ảnh: Thành Cường 
Xe cải tiến dùng xe máy kéo cũng nhận được khá nhiều đơn hàng vì sự tiện dụng. Ảnh: Thành Cường
Xe cải tiến dùng xe máy kéo cũng nhận được khá nhiều đơn hàng vì sự tiện dụng. Ảnh: Thành Cường
8
Những chiếc xích lô dường ra yếu thế trong những công việc thời vụ vào dịp cuối năm. Ảnh: Thành Cường

Tin mới