Điểm danh 10 cầu thủ trẻ SLNA được kỳ vọng tại V.League 2020

(Baonghean.vn) - Mùa giải trước, SLNA đã đôn lên 3 cầu thủ trẻ để làm quen môi trường chuyên nghiệp. Năm nay chuẩn bị cho V.League 2020, đội bóng xứ Nghệ đã tăng cường thêm 7 gương mặt nổi bật từ các đội trẻ.
Thủ môn Hồ Văn Tú sinh năm 1995, từng đoạt chức vô địch U17 QG cùng lứa Tuấn Tài, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức năm 2012 tại Huế. Những năm qua, Văn Tú thi đấu cho các đội bóng hạng dưới. Thể hình tốt, điều còn thiếu với anh là kinh nghiệm thi đấu V.League. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Hồ Văn Tú sinh năm 1995, từng đoạt chức vô địch U17 QG cùng lứa Tuấn Tài, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức năm 2012 tại Huế. Những năm qua, Văn Tú thi đấu cho các đội bóng hạng dưới. Thể hình tốt, điều còn thiếu với anh là kinh nghiệm thi đấu V.League. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Bùi Đình Châu cũng là một gương mặt nổi bật trong các đội trẻ SLNA, từng là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 toàn quốc năm 2012. Thi đấu ở vị trí tiền vệ, thể lực sung mãn và lối chơi không ngại va chạm là sở trường của cầu thủ người Nghi Lộc. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Bùi Đình Châu cũng là một gương mặt nổi bật trong các đội trẻ SLNA, từng là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 toàn quốc năm 2012. Thi đấu ở vị trí tiền vệ, thể lực sung mãn và lối chơi không ngại va chạm là sở trường của cầu thủ người Nghi Lộc. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Lê Thành Lâm (Thái Hòa) sinh năm 2000, còn rất trẻ và có thể hình trên 1m80. Năm 2019, Thành Lâm đã được tập luyện cùng đội chuyên nghiệp SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Lê Thành Lâm (Thái Hòa) sinh năm 2000, còn rất trẻ và có thể hình trên 1m80. Năm 2019, Thành Lâm đã được tập luyện cùng đội chuyên nghiệp SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Cũng giống như Thành Lâm, trung vệ Nguyễn Bá Đức (1998) được lên đội 1 SLNA mùa trước. Cầu thủ gốc Nghi Lộc có chiều cao 1m78, anh có thể chơi được ở vị trí hậu vệ biên lẫn trung vệ. Ảnh: Trung Kiên
Cũng giống như Thành Lâm, trung vệ Nguyễn Bá Đức (1998) được lên đội 1 SLNA mùa trước. Cầu thủ gốc Nghi Lộc có chiều cao 1m78, anh có thể chơi được ở vị trí hậu vệ biên lẫn trung vệ. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Thái Bá Sang (1999, Quỳnh Lưu) vừa trở về từ CLB Phố Hiến. Anh từng là thủ quân ĐT U19 Việt Nam. Dù còn rất trẻ nhưng Bá Sang đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu trong nước. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Thái Bá Sang (1999, Quỳnh Lưu) vừa trở về từ CLB Phố Hiến. Anh từng là thủ quân ĐT U19 Việt Nam. Dù còn rất trẻ nhưng Bá Sang đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu trong nước. Ảnh: Trung Kiên
Cùng lứa sinh năm 1999, Đặng Văn Lắm từng được đánh giá là Công Phượng phiên bản 2 của xã Mỹ Sơn, Đô Lương nhưng chấn thương đã khiến sự nghiệp của cầu thủ này bị chững lại. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh được kỳ vọng sẽ thay thế đàn anh Khắc Ngọc trong mùa giải tới. Ảnh: Trung Kiên
Cùng lứa sinh năm 1999, Đặng Văn Lắm từng được đánh giá là Công Phượng phiên bản 2 của xã Mỹ Sơn, Đô Lương nhưng chấn thương đã khiến sự nghiệp của cầu thủ này bị chững lại. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh được kỳ vọng sẽ thay thế đàn anh Khắc Ngọc trong mùa giải tới. Ảnh: Trung Kiên
Cạnh tranh với Văn Lắm ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1997). Anh có biệt danh là Đức "Ozil". Năm vừa qua, Văn Đức cũng được gọi trở về từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu để tập luyện nhưng không có cơ hội thi đấu vì gặp chấn thương. Sau lứa Văn Đức - Xuân Mạnh, Đức "Ozil" là gương mặt trẻ nổi bật nhất từng giành HCĐ U21 toàn quốc 2017. Ảnh Trung Kiên
Cạnh tranh với Văn Lắm ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1997). Anh có biệt danh là Đức "Ozil". Năm vừa qua, Văn Đức cũng được gọi trở về từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu để tập luyện nhưng không có cơ hội thi đấu vì gặp chấn thương. Sau lứa Văn Đức - Xuân Mạnh, Đức "Ozil" là gương mặt trẻ nổi bật nhất từng giành HCĐ U21 toàn quốc 2017. Ảnh Trung Kiên
Tiền vệ Trần Đình Tiến sinh năm 1998 tại Hoàng Mai. Năm vừa qua, Đình Tiến thi đấu cho CLB XSKT Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Trần Đình Tiến sinh năm 1998 tại Hoàng Mai. Năm vừa qua, Đình Tiến thi đấu cho CLB XSKT Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Nguyễn Văn Việt sinh năm 1999 tại Nam Đàn. Anh là một trong số những cầu thủ từng giành HCĐ U19 toàn quốc năm 2018. Cầu thủ thường khoác áo số 7 tại các đội trẻ SLNA, thuận chân trái và cũng đã nhiều năm thi đấu trong màu áo U21 SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Nguyễn Văn Việt sinh năm 1999 tại Nam Đàn. Anh là một trong số những cầu thủ từng giành HCĐ U19 toàn quốc năm 2018. Cầu thủ thường khoác áo số 7 tại các đội trẻ SLNA, thuận chân trái và cũng đã nhiều năm thi đấu trong màu áo U21 SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Cuối cùng, cầu thủ có màn thể hiện tốt nhất trong những trận giao hữu gần đây là tiền đạo Trần Ngọc Ánh. Cầu thủ quê Nam Đàn sinh năm 1999 sở hữu chân trái rất ngoan. Trở lại sau chấn thương, anh được HLV Quang Trường bố trí đá tập tiền vệ cánh. Ảnh: Đình Viên
Cuối cùng, cầu thủ có màn thể hiện tốt nhất trong những trận giao hữu gần đây là tiền đạo Trần Ngọc Ánh. Cầu thủ quê Nam Đàn sinh năm 1999 sở hữu chân trái rất ngoan. Trở lại sau chấn thương, anh được HLV Quang Trường bố trí đá tập tiền vệ cánh. Ảnh: Đình Viên

Tin mới