Điểm danh 6 cơ sở y dược tư nhân bị đình chỉ ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - TP. Vinh vừa đình chỉ 6 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, hành nghề y tư nhân trái phép sau khi đoàn liên ngành kiểm tra 38 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Sau một tuần ra quân kiểm tra, đoàn liên ngành hành nghề y dược tư nhân thành phố Vinh đã kiểm tra 38 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở mắc vi phạm như: người tham gia bán thuốc không có bằng cấp theo quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; Các cơ sở hành nghề y không công khai tên người hành nghề, tên người làm việc; Không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc theo quy định.

Đình chỉ Nhà thuốc Đức Phúc ở Phường Đội Cung. Ảnh: Lam Hà
Đình chỉ Nhà thuốc Đức Phúc ở Phường Đội Cung. Ảnh: Lam Hà
Đoàn đã tiến hành xử phạt 16 cơ sở với số tiền 36 triệu đồng. Trong đó, tiến hành lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với 6 cơ sở vi phạm gồm: Phòng khám răng hàm mặt Nét Duyên ở 55 Nguyễn Thái Học; Hiệu thuốc bắc gia truyền số 10 đường Tuệ Tĩnh, Nhà thuốc Đức Phúc, số 32 đường Đào Tấn, phường Đội Cung; Nhà thuốc Hạnh Tiến số 42 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng; Đại lý thuốc kiốt số 4 chợ Hưng Đông và đại lý thuốc chữa bệnh Khánh Hòa, số 454 đường Đặng Thai Mai cũng ở xã Hưng Đông.

6 cơ sở nói trên hoạt động trong một thời gian dài nhưng đều không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký giấy phép kinh doanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã mời các cơ sở vi phạm về UBND thành phố Vinh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tin mới