Điểm danh 6 ngoại binh xuất sắc của SLNA trong 19 mùa giải vừa qua

(Baonghean.vn) - Kể từ mùa giải 2001 đến nay, SLNA đã sở hữu rất nhiều ngoại binh chất lượng, có nhiều đóng góp cho thành tích của đội nhà. Sau đây là 6 gương mặt đáng chú ý nhất

1. Tiền vệ Iddi Batabuje (Uganda)

Tiền vệ Iddi Batambuje gia nhập SLNA ở mùa giải 2001, mùa giải đầu tiên các đội bóng tại V.League được phép sử dụng cầu thủ ngoại trong đội hình. Không ngoa khi nói rằng, sự xuất sắc của Iddi Batambuje ở vị trí tiền vệ trung tâm đã góp phần giúp SLNA giành chức vô địch tại V.League 2001, chức vô địch thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu danh giá nhất Việt Nam.

Iddi Batambuje (hàng sau, thứ 2 từ bên trái sang). Ảnh: Quang Minh
Iddi Batambuje (hàng sau, thứ 2 từ bên trái sang). Ảnh: Quang Minh
Theo đánh giá của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, cầu thủ người Uganda là tiền vệ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân cơ bản và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất tại V.League 2001 là minh chứng rõ ràng cho sự xuất sắc của cựu tiền vệ SLNA và Đà Nẵng.
2. Tiền đạo Rajko Vidovic (Bosnia & Herzegovina)

Phải mất nhiều mùa giải, sau khi Iddi Batambuje chia tay sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ mới sở được hữu được một ngoại binh chất lượng. Đó là tiền đạo Rajko Vidovic.

Rajko Vidovic thời còn chơi bóng. Ảnh: playmakerstats.com
Rajko Vidovic thời còn chơi bóng. Ảnh: playmakerstats.com
Cầu thủ có cái đầu trọc này cập bến SLNA ở đầu mùa giải 2010 và thi đấu khá ấn tượng. Với 11 bàn thắng tại V.League 2010 và đóng góp công lớn vào thành tích vô địch Cúp QG 2010, tiền đạo người Bosnia &Herzegovina được đánh giá là một trong những ngoại binh xuất sắc của SLNA trong lịch sử. Nên nhớ, Rajko Vidovic đầu quân cho đội bóng xứ Nghệ khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp (35 tuổi). Kết thúc mùa giải 2012, cầu thủ sinh năm 1975 đã chia tay SLNA để trở lại quê nhà.
3. Tiền đạo Kavin Bryan (Jamaica)

Chuyển đến khoác áo SLNA cùng những người đồng hương là Diego Fagan ở đầu mùa giải 2011, Kavin Bryan không mất nhiều thời gian để hòa nhập và tỏa sáng tại đấu trường V.League. Chức vô địch V.League 2011 của đội bóng xứ Nghệ có đóng góp đáng kể của tiền đạo sinh năm 1984.

Kavin Bryan (bên trái). Ảnh: Hải Anh
Kavin Bryan (bên trái). Ảnh: Hải Anh
Ngoài 7 bàn thắng ghi được, Kavin Bryan còn làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho các đồng đội thi đấu xung quanh. Nếu như cầu thủ người Jamaica không bị chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa ngay sau vòng đấu thứ 15, thì SLNA đâu phải vất vả trong hành trình lên ngôi vô địch V.League 2011 đến như vậy.
4. Tiền vệ Hector Kerin (Trinidad &Tobago)

Cầu thủ sinh năm 1985 gia nhập SLNA ở đầu mùa giải 2012 và nhanh chóng khẳng định được tài năng và tầm quan trọng với đội bóng chủ quản. Trong 2 mùa giải thi đấu cho SLNA, Hector Kerin đã ra sân 45 trận và có được 14 pha lập công.

Hecto Kerin (số 7). Ảnh: Đức Đồng
Hecto Kerin (số 7). Ảnh: Đức Đồng
Đánh giá một cách khách quan, Hector Kerin là "linh hồn" của SLNA ở 2 mùa giải 2012 - 2013, trước khi thuộc biên chế của CLB Hà Nội, đội bóng đã theo đuổi cầu thủ này từ khá lâu. Hẳn, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ vẫn chưa thể quên chàng tiền vệ nhỏ con thường mang chiếc áo số 7 năm nào. Có thể nói, những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của Hector Kerin là ở trong màu áo SLNA.
5. Tiền đạo Michael Olaha (Nigeria)
Dù có sự khởi đầu khá thất vọng tại mùa giải 2017, nhưng càng chơi, tiền đạo người Nigeria càng chứng tỏ được tài năng và tầm quan trọng của mình với SLNA. Sau khi giúp đội bóng xứ Nghệ lên ngôi tại Cúp QG 2017, Michael Olaha được đội bóng xứ Nghệ giữ lại thi đấu ở 2 mùa giải tiếp theo, bằng những đãi ngộ hết sức hậu hĩnh.
Michael Olaha (áo vàng). Ảnh tư liệu
Michael Olaha (áo vàng). Ảnh tư liệu
Đáng tiếc, kết thúc mùa giải năm ngoái, SLNA không thể giữ chân thành công Michael Olaha trước sự chèo kéo của CLB Hapoel Tel Aviv (Israel). Trải qua 2 mùa giải khoác áo SLNA, cầu thủ sinh năm 1996 đã ra sân 76 trận và ghi được tổng cộng 18 bàn thắng (chỉ tính riêng tại đấu trường V.League).
6. Trung vệ Damir Memovic (Serbia)

Chỉ khoác áo SLNA đúng 1 mùa giải, song cầu thủ sinh năm 1989 vẫn kịp chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Được SLNA chiêu mộ để khỏa lấp vào vị trí của Quế Ngọc Hải (chuyển sang Viettel), Damir Memovic đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp SLNA trở thành hàng đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất V.League 2019, với vỏn vẹn 26 bàn thua.

Damir Memovic (đứng giữa). Ảnh tư liệu
Damir Memovic (đứng giữa). Ảnh tư liệu
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ thì Damir Memovic lại quyết định gia nhập HAGL. Không ngoa khi nói rằng, Damir Memovic là thương vụ "đáng đồng tiền bát gạo" của SLNA ở mùa giải trước. Sự ra đi của cầu thủ người Serbia khiến cho các cổ động viên SLNA phải vô cùng tiếc nuối.
Trên đây là 6 ngoại binh xuất sắc nhất của SLNA từ mùa giải 2001 đến mùa giải 2019./.

Tin mới