Điểm danh 9 nhà vô địch trẻ SLNA được triệu tập đội tuyển U15 Việt Nam

(Baonghean.vn) – Sau khi thầy trò HLV Phan Như Thuật bảo vệ thành công chức vô địch tại VCK U15 QG 2019, có 9 gương mặt được chọn vào thành phần ĐT Việt Nam tham dự Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra vào tháng 8 tới đây.
Trong suốt hành trình tại vòng loại lẫn VCK U15 QG 2019, Đặng Xuân Sơn chỉ phải 3 lần vào lưới nhặt bóng và có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc tại trận chung kết. Thủ môn từng thi đấu cho Quỳ Hợp tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã cản phá 2 cú sút luân lưu xuất thần. Ảnh: Tuấn Hữu
Trong suốt hành trình tại vòng loại lẫn VCK U15 QG 2019, Đặng Xuân Sơn chỉ phải 3 lần vào lưới nhặt bóng và có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc tại trận chung kết. Thủ môn từng thi đấu cho Quỳ Hợp tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã cản phá 2 cú sút luân lưu xuất thần. Ảnh: Tuấn Hữu
Các hậu vệ trẻ như Trần Đình Thành số 5 (TP .Vinh), Nguyễn Văn Bảy (Yên Thành), Nguyễn Văn Sơn số 3 (Hưng Nguyên), Cái Văn Quỳ (Nghĩa Đàn) cũng đều đã từng tham dự Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2015. Năm đó, NĐ TP .Vinh của trung vệ Đình Thanh đoạt chức vô địch còn Hưng Nguyên của Văn Sơn về nhì.
Các hậu vệ trẻ như Trần Đình Thành số 5 (TP .Vinh), Nguyễn Văn Bảy (Yên Thành), Nguyễn Văn Sơn số 3 (Hưng Nguyên), Cái Văn Quỳ (Nghĩa Đàn) cũng đều đã từng tham dự Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2015. Năm đó, NĐ TP .Vinh của trung vệ Đình Thanh đoạt chức vô địch còn Hưng Nguyên của Văn Sơn về nhì.
Ảnh: Tuấn Hữu
Tiền vệ Cái Văn Quỳ (Nghĩa Đàn) nhận danh hiệu "Vua phá lưới" tại giải đấu năm nay. Tại vòng loại, Văn Quỳ cũng thể hiện khả năng săn bàn tuyệt vời. Ảnh: Tuấn Hữu
Trong danh sách U15 SLNA năm nay, đội trưởng Ngô Văn Bắc là một trong số những gương mặt tiêu biểu nhất. Tiền vệ Ngô Văn Bắc sinh năm 2004, từng thi đấu nổi bật trong màu áo Nhi đồng Quỳnh Lưu đoạt Huy chương Đồng Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2014.
Trong danh sách U15 SLNA năm nay, Đội trưởng Ngô Văn Bắc (số 21) là một trong số những gương mặt tiêu biểu nhất. Tiền vệ Ngô Văn Bắc sinh năm 2004, từng thi đấu nổi bật trong màu áo Nhi đồng Quỳnh Lưu đoạt Huy chương Đồng Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2014.
iền vệ Đặng Bá Hà (Đô Lương) là gương mặt thi đấu nổi bật trong số các tiền vệ của U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiền vệ Đặng Bá Hà là gương mặt thi đấu nổi bật trong số các tiền vệ của U15 SLNA từng khoác áo đội Đô Lương tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiên vệ Đàm Đức Vinh (Quế Phong) là chân chuyền thượng hạng của U15 SLNA, anh là cầu thủ đá phạt cho Phan Duy Hào ghi bàn trong trận chung kết. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiên vệ Đàm Đức Vinh (Quế Phong) với chân trái rất ngoan là chân chuyền thượng hạng của U15 SLNA, anh là cầu thủ đá phạt cho Phan Duy Hào ghi bàn trong trận chung kết. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là trụ cột của đội U13 SLNA những mùa trước đây, cầu thủ Nghi Lộc. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là trụ cột của đội U13 SLNA những mùa trước đây, cầu thủ Nghi Lộc cũng là một gương mặt triển vọng của U15 Việt Nam sắp tới với lối chơi giàu thể lực, máu lửa. Ảnh: Tuấn Hữu

Danh sách SLNA tập trung ĐT U15 Việt Nam: TM Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh và HLV phó Hồ Việt Hà.

Theo kế hoạch đội U15 Quốc gia sẽ tập trung từ ngày 29/6 đến 10/8/2019.

Tin mới