Điểm danh đội hình 'những người ra đi' của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi chốt xong hợp đồng chính thức với 3 ngoại binh, SLNA đã hoàn tất công tác chuẩn bị mùa bóng V.League 2020. Nhìn đội hình “những người ra đi” cuối mùa giải và bộ khung chính của đội bóng xứ Nghệ năm nay, không ít người thầm tiếc.

Không kể “lão tướng” Văn Bình vừa giải nghệ thì, 11 cầu thủ SLNA vừa chia tay sân Vinh đủ một đội hình đá V.League. Không khó để thấy ngoại trừ Phạm Đức Thông và Bá Đức, những cầu thủ còn lại đều đã chinh chiến V.League nhiều năm. Các cầu thủ Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Bình, Đình Hoàng đều có thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia.

Điểm mặt những cầu thủ vừa rời sân Vinh

12 cầu thủ rời sân Vinh đủ 1 đội hình chất lượng ra sân, đủ sức đối đầu với bất cứ đội bóng V.League nào. Đứng trong khung thành là thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel) 7 mùa bắt chính tại V.League là “gia tài” đồ sộ của thủ môn 29 tuổi này. Gia nhập Viettel chắc chắn mục tiêu của Nguyên Mạnh là chức vô địch V.League 2020.

CLB Viettel vốn đã có Ngọc Hải, Trọng Hoàng nay có thêm Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh. Ảnh tư liệu VTFC
CLB Viettel vốn đã có Ngọc Hải, Trọng Hoàng nay có thêm Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh. Ảnh tư liệu VTFC

Nếu chọn sơ đồ 4-4-2 thì hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ sẽ gồm cặp trung vệ Damir Memovic (HAGL), Nguyễn Bá Đức (CLB Hải Phòng), đá cánh sẽ là Trần Đình Hoàng (SHB Đà Nẵng), Lê Mạnh Dũng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Nếu như Đình Hoàng là hậu vệ cánh có thâm niên thì Mạnh Dũng vốn là tiền vệ nhưng với lối đào tạo của SLNA thì Mạnh Dũng cũng sẽ đá hậu vệ biên trái không tồi.

Trong đội hình 4 hậu vệ thì Damir Memovic và Đình Hoàng chính là 2 cái tên góp phần quan trọng giúp SLNA trở thành hàng phòng ngự tốt nhất V.League 2019. Việc không đủ kinh phí để giữ bộ đôi này sẽ khiến BHL và khán giả xứ Nghệ nhớ mãi không nguôi.

Damir Memovic chính là ngoại binh sáng giá nhất mà đội chủ sân Vinh có được trong vài năm gần đây. Bất cứ đội bóng V.League nào cũng mong muốn có được trung vệ này trong đội hình, chỉ có SLNA khi “nhà không có điều kiện” đành phải chấp nhận chia tay Damir Memovic.

Khi chuyển về SHB Đà Nẵng, cải thiện những quả tạt bóng khi đang cầm bóng tấn công, Đình Hoàng đang được kỳ vọng sẽ thành nòng cốt của đội bóng xứ Quảng. Trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Lê Huỳnh Đức thì hậu vệ phải này đang lên công, về thủ khá nhịp nhàng và tỏ ra hòa nhập tốt.

Hồ Khắc Ngọc (giữa) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh tư liệu Trung Kiên
Hồ Khắc Ngọc (giữa) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh tư liệu Trung Kiên

Hàng tiền vệ sẽ gồm cặp tiền vệ trung tâm Hồ Khắc Ngọc (CLB Viettel) và Võ Ngọc Toàn (SHB Đà Nẵng). Đây cũng chính là nòng cốt tuyến giữa của SLNA mùa giải năm ngoái, có thể họ chưa sắc sảo trong triển khai tấn công nhưng khả năng phòng ngự là một điểm mạnh không thể chối cãi.

Khi chia tay SLNA, người ra Bắc, kẻ vào Nam và được kỳ vọng sẽ mở ra thêm giới hạn về mặt chuyên môn. Khá nhiều người cho rằng, dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Đức Thắng, lối đá đảm bảo “không thua” đã khiến cả Khắc Ngọc lẫn Ngọc Toàn thiếu đi sự biến hóa cần thiết.

Đá tiền vệ 2 biên sẽ là Lê Thế Cường (CLB Hải Phòng) và Phạm Đức Thông (CLB Phố Hiến) những cầu thủ sẽ có chỗ đứng tại đội bóng mới bởi lối đá có phần khá lì lợm. Công bằng mà nói, đây không phải là những tiền vệ cánh xuất sắc tại V.League nhưng đủ sức đá chính trong những đội bóng đứng lưng chừng bảng xếp hạng.

Ai còn nhớ Michael Olaha?

Trong màu áo đội bóng Hưng Yên, Phạm Đức Thông (9) ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo tại giải hạng Nhất 2019. Ảnh VPF
Cầu thủ Olaha.

Bộ đôi tiền đạo Joel Vinicius và Michael Olaha (Hapoel Tel Aviv) không phải là ngoại binh kém chất lượng. Nhưng để họ có thể phát huy chất lượng thì hàng tiền vệ phải cung cấp bóng đúng nhịp di chuyển của họ. Nhìn cú hat-trick trên sân B.Bình Dương thì thấy Joel Vinicius mạnh về khả năng di chuyển đón các đường bóng chọc khe.

Trong khi đó tại Israel Premier League, việc phải ngồi dự bị khá nhiều sẽ khiến Michael Olaha nhớ đến sân Vinh. Mới được ra sân 4 trong 25 trận đấu của Hapoel Tel Aviv là con số quá khiêm tốn đối với cầu thủ này.

Không ít người cho rằng, nếu Đức Thắng được giao cầm quân đội hình này thì không ít đội bóng, kể cả SLNA hiện tại khó lòng giành được chiến thắng, dù đá sân nào. Nói thế để biết, bóng đá xứ Nghệ có nhiều nhân tài như thế nào.

Tin mới