'Điểm đen' giao thông ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Từ nhiều năm nay, người dân liên tục kêu ca về "điểm đen" giao thông trên tuyến đường Hoàng Thị Loan - đoạn qua khu vực khối 8, phường Bến Thủy (TP. Vinh).

Đường Hoàng Thị Loan được đầu tư nâng cấp từ năm 2010. Đây là một trong những tuyến giao thông trọng điểm nối từ đường Phong Định Cảng đến đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Bến Thủy (TP.Vinh). Ảnh: Đ.T
Đường Hoàng Thị Loan được đầu tư nâng cấp từ năm 2010. Đây là một trong những tuyến giao thông chính nối đường Phong Định Cảng đến đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Bến Thủy (TP.Vinh). Đoạn đường xuống cấp, thường xuyên ngập úng nằm trên địa bàn khối 8 của phường và chỉ cách trụ sở Đảng ủy, UBND phường Bến Thủy khoảng 100m. Ảnh: Đ.T
Chỉ cần một trận mưa nhỏ, ngay lập tức cả đoạn đường bị ngập nước bẩn. Ảnh: Đ.T
Chỉ cần một trận mưa nhỏ, ngay lập tức cả đoạn đường bị ngập nước bẩn. Người đi đường như được "soi gương". Ảnh: Đ.T
Một lãnh đạo phường Bến Thủy cho biết, phức tạp của điểm giao thông này xuất phát từ việc không có hệ thống cống thoát nước, có 4 hộ dân không thống nhất phương án giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp đường. Chính vì vậy, đoạn đường này trở thành
Một lãnh đạo phường Bến Thủy cho biết, phức tạp của điểm giao thông này xuất phát từ việc không có hệ thống cống thoát nước, có 4 hộ dân không thống nhất phương án giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp đường. Chính vì vậy, đoạn đường này trở thành "cổ chai" gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Đ.T
Vì liên tục bị ngập nước nên nhiều điểm mặt đường đã bị bong tróc thành hố trâu, hố voi. Ảnh: Đ.T
Vì liên tục bị ngập nước nên nhiều điểm mặt đường đã bị bong tróc thành hố trâu, hố voi. Ảnh: Đ.T
Đoạn
"Cổ chai" của đoạn đường. Ảnh: Đ.T
Điểm giao thông vốn đã chật hẹp này lại càng trở nên bức bối bởi trạm biến áp nằm ngay trên đường. Ảnh: Đ.T
Điểm giao thông vốn đã chật hẹp này lại càng trở nên bức bí bởi trạm biến áp nằm ngay trên đường. Ảnh: Đ.T
Đại diện lãnh đạo UBND phường Bến Thủy cho biết, trước đây thành phố đã có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này, tuy nhiên vì không thể giải phóng được mặt bằng nên đã rút lại vốn. Việc khắc phục điểm đen giao thông này được đưa vào kế hoạch trung hạn từ nay đến năm 2020. Ảnh: Đ.T
Đại diện lãnh đạo UBND phường Bến Thủy cho biết, trước đây thành phố đã có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này, tuy nhiên vì không thể giải phóng được mặt bằng nên đã rút lại vốn. Việc khắc phục điểm đen giao thông này được đưa vào kế hoạch trung hạn từ nay đến năm 2020. Ảnh: Đ.T
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Ảnh: Đ.T
Và như vậy, người dân trên địa bàn sẽ còn phải nhiều năm nữa "sống chung" với những phức tạp nảy sinh từ điểm đen giao thông này. Ảnh: Đ.T

Đ.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới