Điểm mặt các nhà cầm quân tại bảng G vòng loại World Cup 2022

(Baonghean.vn) - Hóa ra ông Akira Nishino, HLV đội tuyển Thái Lan cũng chưa phải nhà HLV nổi tiếng nhất trong 5 đội tuyển tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Còn lương của HLV Park Hang-seo thấp nhất trong các nhà cầm quân.

HLV bản địa duy nhất

Trong 5 đội bóng UAE, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á thì duy nhất Malaysia dùng HLV bản địa. Ông HLV Tan Cheng Hoe sinh 1968 từng cầm quân tại CLB Kedah, đội duy nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia đã 2 lần giành được các danh hiệu cú ăn ba, trong các mùa giải 2006 và 2007.

Tan Cheng Hoe từng là “cánh tay phải” của HLV Rajagobal, người được mệnh danh là “Phù thủy tóc bạc” của bóng đá Malaysia. Khi HLV Rajagobal từ chức, Tan Cheng Hoe được Liên đoàn bóng đá Malaysia bổ nhiệm cầm quân tham dự AFF Cup 2018.

Việc giành Á quân AFF Cup 2018 trong đó có chiến thắng Thái Lan đã giúp HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục được tín nhiệm cầm đội tuyển. Mức lương 276.000 USD/năm của ông còn cao hơn ông Park, nhà Vô địch AFF Cup 2018.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã quyết định lựa chọn McMenemy, sinh năm 1977 làm HLV trưởng.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã quyết định lựa chọn McMenemy, sinh năm 1977 làm HLV trưởng.

Sau khi HLV Luis Milla chia tay đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã quyết định lựa chọn McMenemy, sinh năm 1977 làm HLV trưởng. Ông là vị HLV trẻ nhất trong 5 đội bảng G, thành tích khá khiêm tốn chỉ nắm đội tuyển Philippines, CLB Đồng Tâm Long An (2011) một thời gian ngắn.

Hai lý do được chọn là ông có nhiều năm gắn bó với bóng đá Indonesia và sẵn sàng nhận mức lương thấp hơn người tiền nhiệm, khoảng 240.000 USD/năm. Tất nhiên ĐT Indonesia được đánh giá thấp nhất bảng đấu này có nguyên nhân là HLV McMenemy không được đánh giá cao.

Nhưng việc đã từng làm việc tại CLB Đồng Tâm Long An cũng như gần 1 thập kỷ gắn bóng với bóng đá Đông Nam Á được coi là lợi thế của người đàn ông Scotland này. Bất lợi cho ĐT Indonesia là giai đoạn hiện nay bóng đá nước này không xuất hiện nhiều ngôi sao.

Ngôi sao lớn nhất của ông chính là tiền vệ gốc Hà Lan Stefano Lilipaly 29 tuổi, từng khoác áo các đội U16 rồi U17 Hà Lan và giờ chơi cho CLB Telstar thuộc giải VĐQG Hà Lan. Anh chính là cầu thủ nhập tịch đáng chú ý nhất của bóng đá xứ vạn đảo.

HLV Park Hang-seo đã có 23 tháng gắn bó với mảnh đất hình chữ S. Dưới thời HLV người Hàn Quốc, bóng đá Việt liên tiếp tạo tiếng vang từ cấp độ trẻ (U23) đến đội tuyển quốc gia. Mức lương của HLV Park Hang-seo đang nhận khoảng 264.000 USD mỗi năm, chỉ hơn HLV McMenemy của ĐT Indonesia.

Phải khẳng định rằng, HLV Park đang là nhà cầm quân chiếm được thiện cảm của cầu thủ, cổ động viên, giới chuyên môn và báo chí. Ông luôn được sự ủng hộ của triệu triệu người dân Việt Nam tại tất cả các giải đấu mà ông và các học trò tham gia.

Hai bản lý lịch hoành tráng

HLV Akira Nishino là người mới xuất hiện ở ĐT Thái Lan 2 tháng nay. Chiến lược gia người Nhật Bản nhận lời đến với bóng đá Thái sát ngày bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kỳ vọng với bản lý lịch hoành tráng: U20 Nhật Bản (1991-1992), U23 Nhật Bản (1994-1996), Kashiwa Reysol (1998 - 2001), Gamba Osaka (2002-2011), đội tuyển Nhật Bản (2018) họ sẽ sớm giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Ông Tan Cheng Hoe có dịp “tái đấu” với HLV Park Hang-seo. Ảnh AFF
Ông Tan Cheng Hoe có dịp “tái đấu” với HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFF

Cũng giống như ông Park Hang-seo, ông thầy 64 tuổi người Nhật nắm cả đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. Mức lương 970.000 USD/năm của nhà cầm quân hàng đầu châu lục này được cho là cao thứ 2 trong 5 nhà cầm quân tại bảng G.

Nếu chỉ cần 10 ngày, HLV Akira Nishino sẽ giúp ĐT Thái Lan thắng được Việt Nam thì đây chính là bản hợp đồng giá trị nhất của Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang. Bỏ công ông thân chinh lặn lội bay sang Tokyo (Nhật Bản) để ra sức thuyết phục ông HLV Akira Nishino về nắm đội tuyển.

UAE là đội tuyển được đánh giá mạnh nhất tại bảng G. Liên đoàn bóng đá nước này cũng không tiếc tiền để đem về HLV người Hà Lan Bert Van Marwijk. Với sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng: Fortuna Sittard (1998-2000), Feyenoord (2000 - 2004), Dortmund (2004 - 2006), Feyenoord (2007 - 2008), đội tuyển Hà Lan (2008 - 2012), Hamburg (2013 - 2014), Saudi Arabia (2015 - 2017), Australia (2018) xác nhận ông là HLV giàu kinh nghiệm, giàu thành tích cũng như nổi tiếng nhất trong số 5 HLV của 5 đội tuyển tại bảng G.

Trước khi được Liên đoàn Bóng đá UAE mời về thay thế Alberto Zaccheroni, mức lương của Van Markwijk khi nắm đội tuyển Saudi Arabia là 1,35 triệu USD. Vì thế, số tiền vị HLV người Hà Lan nhận ở UAE được tin là không dưới 1,4 triệu USD/năm.

Tin mới