Điểm mặt những ngôi sao triển vọng tại Cannes 2019

Cùng với những tên tuổi lớn nhất nhì Hollywood, Liên hoan phim Cannes 2019 cũng là dịp để khán giả làm quen với những gương mặt mới đầy tài năng và triển vọng.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 đã chính thức diễn ra tại Pháp với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Ngoài những tên tuổi lớn tranh tài tại Liên hoan phim năm nay như đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino, đạo diễn Terrence Malick, nam tài tử Leonardo Dicaprio… Cannes cũng mở ra một con đường mới dành cho những ngôi sao trẻ, triển vọng.

Dưới đây là 4 gương mặt triển vọng hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Liên hoan phim Cannes 2019:

Camila Morrone

Cannes 2019: Điểm mặt những ngôi sao triển vọng - Ảnh 1.

Camila là một người mẫu/diễn viên mang 2 quốc tịch Argentina và Mỹ. Mặc dù đã bước vào nghiệp diễn xuất từ năm 2012 nhưng Camila vẫn chưa khẳng định được vị thế của mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Đối với khán giả, Camila thường được biết đến với danh xưng "bạn gái cũ của Leonardo Dicaprio". Tuy nhiên, Cannes 2019 hứa hẹn sẽ là bước đột phá mới trong sự nghiệp của cô nàng 21 tuổi này.

Trong bộ phim Mickey and the Bear sẽ công chiếu tại Liên hoan phim năm nay, nữ diễn viên vào vai người con gái của một cựu chiến binh Iraq nghiện thuốc. Vai diễn của cô trong bộ phim này được giới phê bình đánh giá khá cao khi đã khắc họa rõ nét hình tượng của người con tần tảo, mang đầy lo âu. Nhiều ý kiến khẳng định, Camila đã đem lại chiều sâu cho bộ phim này.

Robert Eggers

Cannes 2019: Điểm mặt những ngôi sao triển vọng - Ảnh 2.

Robert Eggers là một đạo diễn từng nổi danh với bộ phim kinh dị The Witch(2015). Sau 4 năm im hơi lặng tiếng, đạo diễn Robert cuối cùng đã trở lại với tác phẩm điện ảnh thứ hai của mình mang tên The Lighthouse. Lần này, bộ phim kinh dị sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2019 vào ngày 19/5.

Sau thành công của The Witch, giới phê bình kỳ vọng Robert sẽ tiếp tục tạo nên một tác phẩm chất lượng với The Lighthouse.

Jessica Hausner

Cannes 2019: Điểm mặt những ngôi sao triển vọng - Ảnh 3.

Nữ đạo diễn đến từ nước Áo từng nhận được nhiều sự chú ý tại Cannes vào năm 2001 với bộ phim Lovely Rita - một bức chân dung về người thiếu nữ bị gò ép trong chính ngôi nhà của mình. Lần này, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, Jessica mang đến bộ phim tiếng Anh đầu tiên của mình mang tên Little Joe.

Khác với Lovely Rita, Little Joe là một bộ phim khoa học, xoay quanh một nhóm những nhà nghiên cứu làm việc tại một nhà máy biến đổi gen. Theo dự đoán của giới chuyên môn, tác phẩm điện ảnh này có khả năng sẽ là bước đột phá mới trong sự nghiệp của cô.

Mati Diop

Cannes 2019: Điểm mặt những ngôi sao triển vọng - Ảnh 4.

Mati Diop là đại diện châu Phi duy nhất tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Mặc dù thường được biết đến trong vai trò diễn viên nhưng lần này, Mati Diop lại thử sức mình với vai trò đạo diễn bộ phim Atlantics.

Giới thiệu nội dung bộ phim mới của mình, Mati cho biết Atlantics lấy bối cảnh ở vùng ngoại ô Dakar nằm dọc bờ biển Đại Tây Dương. Ở đó, những người công nhân phẫn nộ vì phải làm việc không lương trong nhiều tháng trời, họ đã quyết định rời đi nhằm tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn, trong số đó có Souleiman - người tình của Ada.

Tuy nhiên, sau đó Ada đã đính hôn với một người đàn ông khác, bỏ mặc Souleiman, đó là lúc bi kịch bắt đầu. Ngay tại lễ cưới, một đám cháy kinh hoàng đã xảy ra khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tuy nhiên, Ada không hề hay biết rằng đây là kế hoạch của người tình cũ của mình.

Tin mới