Điểm mặt những 'ngựa ô' của tuyển Lào - đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AFF Cup

(Baonghean.vn) - Tuy không được đánh giá cao bằng Đội tuyển Việt Nam và Malaysia nhưng tuyển Lào vẫn quyết tâm gây bất ngờ tại AFF Cup 2021 lần này. Đây là đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu vào ngày 6/12 tới đây.

Cách đây 3 năm, Đội tuyển Lào từng thua chúng ta 3-0 bằng các bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải. Khi đó, các cầu thủ láng giềng chỉ cầm cự được đúng 11 phút trước khi Công Phượng mở tỷ số cho trận đấu này. Đây là trận đấu chúng ta hầu như không cho đối phương bất cứ cơ hội nào khi cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Quang Hải đã khống chế tốt khu vực giữa sân.

Không đủ quân số

Chuẩn bị cho AFF Cup 2021 thậm chí HLV V.Sundramoorthy còn không hội đủ quân. Ông chỉ mới triệu tập được 26 trên tổng số 30 cầu thủ có mặt do 4 cầu thủ thi đấu chưa thể góp mặt. Nhóm cầu thủ này sẽ không về Lào tập trung mà sẽ bay thẳng sang Singapore trước trận đấu đầu tiên ngày 6/12 gặp tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Với sự chuẩn bị như thế thì 3 điểm đầu tiên khó thoát khỏi tay các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam.

Niềm hy vọng lớn nhất của HLV V.Sundramoorthy chính là trung phong 31 tuổi Billy Ketkeophomphone (thi đấu tại Pháp). Đây là cầu thủ đã nhiều năm thi đấu sân cỏ châu Âu tại giải hạng 2 của Pháp cho CLB Dunkerque, cũng có vài năm đá League 1 trong màu áo CLB Angers. Thực ra, do tuổi tác và khả năng xoay xở chậm nên Billy Ketkeophomphone chỉ mới thi đấu 3 trận (trong tổng số 16 trận) với 117 phút ra sân.

Billy Ketkeophomphone tranh chấp với Angel Di Maria trong màu áo Angers SCO (Ảnh: Getty)
Billy Ketkeophomphone tranh chấp với Angel Di Maria trong màu áo Angers SCO. Ảnh: Getty

Khán giả nước này kỳ vọng "Cavani Lào" với lối chơi kỹ thuật và cũng rất giàu sức mạnh, cộng với kinh nghiệm từng chơi bóng tại 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Billy sẽ là một trong những điểm sáng của cuộc đối đầu của tuyển Lào với tuyển Việt Nam. Nhưng với cá nhân tôi, không đánh giá quá cao lão tướng này nhất là khi trung vệ Quế Ngọc Hải là cầu thủ “chống Tây” khá tốt.

Ngoài ra, phía Đội tuyển Lào còn có 3 cầu thủ khác đang thi đấu tại Thái Lan là Soukaphone Vongchienkharm, Phoutthasay Khochalern, Mitsada Saitaifah. Tiền vệ Soukaphone Vongchienkharm, 29 tuổi đang đá cho CLB Udon Thani là một cầu thủ cần phải quan tâm hơn. Soukaphone từng được ví như “Messi của Lào” bởi dáng chạy giống ngôi sao đang đá cho PSG.

Tiền vệ nhỏ con này đã có 3 mùa giải chơi bóng ở Thái Lan, trong đó 2 năm đầu đá Thai League 1 cho CLB Chainat Hornbil và Prachuap. Chỉ cao 1,56m không có nhiều lợi thế về thể hình nhưng tiền vệ biên này rất nhanh, chính vì thế anh là cầu thủ đá chính trong đội hình Udon Thani. “Messi của Lào” đã có 42 trận đá cho đội tuyển nước này và là cầu thủ có kinh nghiệm nhất khi đối đầu với Đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ của CLB Samut Prakan City

Tiền vệ trung tâm Phoutthasay Khochalern mới 25 tuổi, đang thi đấu cho Samut Prakan City, đội đang đứng nhóm cuối BXH Thai League 1. HLV M.Ishii là một người mang quốc tịch Nhật Bản nên trong đội hình Samut Prakan City hiện có rất nhiều đồng hương của ông và những cầu thủ Brazil, Slovenia nhưng Phoutthasay vẫn trụ được đã phần nào nói lên đẳng cấp của cầu thủ này. Trong khi đó, Mitsada Saitaifah là cầu thủ đá cho Satun United, thi đấu tại Thai League 3. Đây chỉ là đội bóng bán chuyên nghiệp của Thái Lan nên có lẽ trình độ chuyên môn không cao và thực tế cũng không có nhiều thông tin về cầu thủ này.

Tiền vệ Phoutthasay Khochalern của đội tuyển Lào hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 sắp tới đây.
Tiền vệ Phoutthasay Khochalern của Đội tuyển Lào hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup sắp tới đây.

Không thể chủ quan, chỉ cần tuân thủ đúng ý đồ của thầy Park thì chúng ta sẽ có chiến thắng đầu tay. Nhiều khả năng Văn Đức sẽ được tung vào sân khi đội tuyển được đá với đối thủ dưới cơ thì số 20 của SLNA sẽ làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Tin mới