Điểm trường rẻo cao Nghệ An tu sửa phòng học sau bão kịp đón học trò

(Baonghean.vn) - Sau cơn bão số 3, những phòng học tạm bợ ở vùng biên xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) bị thiệt hại và xuống cấp nặng nề. Các cấp chính quyền đã huy động phụ huynh và giáo viên bắt tay vào sửa sang lại lớp học để chuẩn bị kịp thời cho học sinh tựu trường.
Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 có 6 điểm trường đều tạm bợ. Tuy nhiên, điểm trường ở bản Cha Nga được đánh giá là xuống cấp nghiêm trọng nhất. Điểm trường này có 4 phòng học tạm bợ với 53 học sinh. Sau cơn bão số 3 (tháng 7/2019), cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề và có nguy cơ không thể tiếp tục dạy học. Để kịp cho học sinh tựu trường, trong nhiều ngày trước, nhà trường đã huy động phụ huynh cùng giáo viên góp công sức để dọn dẹp và sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng.
Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 có 6 điểm trường đều tạm bợ. Tuy nhiên, điểm trường ở bản Cha Nga được đánh giá là xuống cấp nghiêm trọng nhất. Điểm trường này có 4 phòng học tạm bợ với 53 học sinh. Sau cơn bão số 3 (tháng 7/2019), cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề và có nguy cơ không thể tiếp tục dạy học. Để kịp cho học sinh tựu trường, trong nhiều ngày trước, nhà trường đã huy động phụ huynh cùng giáo viên góp công sức để dọn dẹp và sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng.
Do điều kiện khó khăn nên các lớp học cũng chỉ sửa chữa tạm đảm bảo an toàn trước mắt, về lâu dài đây vẫn là một nỗi lo lớn đối với điểm trường vùng biên giới này.
Do điều kiện khó khăn nên các lớp học cũng chỉ sửa chữa tạm đảm bảo an toàn trước mắt, về lâu dài đây vẫn là một nỗi lo lớn đối với điểm trường vùng biên giới này.
Nguyên vật liệu chủ yếu được huy động tại chỗ của người dân trong bản.
Nguyên vật liệu chủ yếu được huy động tại chỗ của người dân trong bản. 
Những vật dụng dạy học như bảng viết, bàn ghế còn ngổn ngang sau cơn bão số 3.
Những vật dụng dạy học như bảng viết, bàn ghế còn ngổn ngang sau cơn bão số 3. 
"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tu sửa trường lớp để các em kịp thời tựu trường. Tuy nhiên, những phòng học tạm bợ như thế này về lâu dài sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho cả giáo viên và học sinh nhất là trong mùa mưa bão bởi nhiều cột, kèo, ván đã bị mối mọt hư hỏng gần hết" - Thầy Xồng Bá Cha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết.
"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tu sửa trường lớp để các em kịp thời tựu trường. Tuy nhiên, những phòng học tạm bợ như thế này về lâu dài sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho cả giáo viên và học sinh nhất là trong mùa mưa bão bởi nhiều cột, kèo, ván đã bị mối mọt hư hỏng gần hết" -  Thầy Xồng Bá Cha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết.

Tin mới