Diễn Châu: 100% tàu thuyền về nơi trú bão an toàn

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến của cơn bão số 4, huyện Diễn Châu đã tập trung kêu gọi hơn 1.400 tàu thuyền về khu neo đậu an toàn.

Sở Nông nghiệp và lãnh đạo huyện Diễn Châu kiểm tra neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Ảnh Vân Anh
Sở Nông nghiệp & PTNT và lãnh đạo huyện Diễn Châu kiểm tra neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Ảnh: Vân Anh

Sau khi có công điện của tỉnh, sáng 24/7, huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các xã vùng biển kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Đến 10 giờ sáng ngày 25/7, hơn 700 tàu thuyền của ngư dân Diễn Bích và Diễn Ngọc đã cập cảng Lạch Vạn và khu neo đậu tại các khu tránh trú bão ở Diễn Vạn.

Ngoài ra, 35 tàu xa bờ công suất hơn 400CV không kịp vào cảng Lạch Vạn đã neo đậu an toàn tại các cảng Cửa Lò, Thanh Hóa, Quỳnh Lưu. Gần 800 bè mảng của ngư dân cũng đã đưa lên bờ che chắn cẩn thận.

Cùng với việc kêu gọi tàu thuyền về thì từ 17h ngày 24/7, huyện Diễn Châu đã có lệnh cấm tàu ra khơi. Đồn Biên phòng cũng kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền tại cửa Lạch Vạn./.

Vân Anh

(Đài Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới