Diễn Châu: Giá nước đắt hơn Thành phố Vinh 20 lần!

(Baonghean.vn) - Đó là thực tế ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu - nơi mà người dân phải chấp nhận mua nước từ thị xã Hoàng Mai vì lý do nguồn nước ngầm tự nhiên bị nhiễm phèn nặng, mưa ít nên các bể chứa nước cạn kiệt.

Thiếu nước sinh hoạt, ông Nguyễn Văn Nghệ, xóm Hoa Thànhoophair sử dụng hệ thống lọc thô sơ để lọc nước ngầm nhiễm phèn để sinh hoạt hàng ngày.
Thiếu nước sinh hoạt, ông Nguyễn Văn Nghệ ở xóm Hoa Thành phải sử dụng hệ thống lọc thô sơ để lọc nước ngầm nhiễm phèn sinh hoạt hàng ngày.

Xã Diễn Hồng là địa phương về đích NTM đầu tiên của huyện Diễn Châu, chuyện cái ăn cái mặc đối với hầu hết các gia đình ở đây không phải là nỗi lo hàng đầu, bởi đa phần là hộ kinh doanh khá giả. Tuy nhiên, người dân Diễn Hồng vẫn khổ vì thiếu nước sạch.

Ông Nguyễn Văn Nghệ ở xóm Hoa Thành chia sẻ: "Gia đình xây 2 bể nước, mỗi bể chứa 6 m3, trong đó 1 bể để chứa nước mưa, 1 bể chứa nước lắng từ nguồn nước giếng. Do bể nước mưa hết nước từ trước tết, nên từ 3 tháng nay gia đình phải mua 2 tẹc nước sạch (mỗi tẹc 5 m3), với giá 100 nghìn đồng/m3, của một cơ sở chuyên bán nước ở Thị xã Hoàng Mai. Nước sạch mua về dùng cho bình nóng lạnh và ăn uống, còn nước sinh hoạt khác phải chấp nhận sử dụng nước giếng đào nhiễm phèn, chứ tiền đâu mà sử dụng nước sạch".

Ong Nguyễn Văn Bốn, xóm vừa đầu tư công trình xử lý nước nhiễm phèn để sử dụng, vì trước đây phải mua nước sạch với giá quá cao.
 Ông Nguyễn Văn Bốn ở xóm Trung Hồng vừa chấp nhận đầu tư 12 triệu đồng để lắp đặt công trình xử lý nước nhiễm phèn để sử dụng, thay vì phải mua nước sạch với giá quá cao.

Với gia đình ông Nguyễn Văn Bốn, xóm Trung Hồng, ngán ngẩm cảnh mua nước với giá quá đắt nên cách đây 4 ngày ông hoàn thành công trình xử lý nước ngầm trị giá 12 triệu đồng. Ông Bốn cho biết:

"Tôi xử lý nước theo quy trình, nước ngầm hút lên lọc qua than, đá trong thùng nước, sau đó bơm lên bể để sinh hoạt. Nước dùng cho ăn uống thì mua máy lọc nước để sử dụng hàng ngày. Nếu cứ mua nước sạch quanh năm như trước đây thì tốn kém lắm, 120 nghìn đồng/m3, còn đắt hơn cả gạo ăn".

Ông Bốn còn mua máy lọc nước hiện đại để xử lý nguồn nước nhiễm phèn sử dụng vào ăn uống hàng ngày.
Ông Bốn còn mua máy lọc nước hiện đại để xử lý nguồn nước nhiễm phèn sử dụng vào ăn uống hàng ngày.

Chị Trịnh Thị Nhung ở xóm Hoa Thành thì cho hay, dù biết giá nước vận chuyển về bán cho mình đắt gấp nhiều lần so với giá nước sạch của nhà nước, nhưng gia đình phải "cắn răng" để mua vì lo ngại nguồn nước giếng đào ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với 3 đứa con nhỏ.

Từ trước tết đến nay, chị Nhung phải bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua 15 m3 nước sạch của một người ở huyện Đô Lương vận chuyển bằng xe ô tô đến bán tận nhà. Giá đắt đỏ nên chị luôn nhắc nhở mọi người trong nhà phải sử dụng nước tiết kiệm.

Những đứa con của chị Trịnh Thị Nhung đã ý thức được rằng phải tiết kiệm nước sạch hàng ngày, vì mẹ phải mua với giá cao.
Những đứa con của chị Trịnh Thị Nhung đã ý thức được rằng phải tiết kiệm nước sạch hàng ngày, vì mẹ phải mua với giá cao.

Ông Nguyễn Văn Tân - xóm trưởng xóm Trung Thành cho biết:

"Nước ngầm ở đây nhiễm phèn nặng, không thể ăn uống được, do vậy mọi gia đình phải lo chuyện nước ăn lên hàng đầu, vì nước uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng bỏ tiền mua nước sạch. Xóm có 427 hộ thì có khoảng 20 hộ hiện đang mua nước để dùng, số còn lại chấp nhận sử dụng nước giếng đào, bởi họ không có điều kiện mua nước".

Mỗi lần lấy nước sạch để nấu ăn, ông Nguyễn Văn.... phải hứng từng gáo nước cho đỡ lãng phí.
Mỗi lần lấy nước sạch mua về để nấu ăn, ông Nguyễn Văn Tân phải hứng từng gáo nước cho đỡ lãng phí.
Chiếc xe ô tô này chuyên vận chuyển nước ngầm từ Thị xã Hoàng Mai đi bán cho nhiều địa phương, trong đó có xã Diễn Hồng.
Chiếc xe ô tô này chuyên vận chuyển nước sạch từ Thị xã Hoàng Mai đi bán cho nhiều địa phương, trong đó có xã Diễn Hồng.

Ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết:

"Hiện nay có khoảng 10%/tổng số 2 nghìn hộ trong xã đang mua nước để sử dụng với giá rất cao. Nguyên nhân là bể chứa nước mưa của các gia đình hết nước, trong khi nguồn nước giếng đào, giếng khoan nhiễm phèn, không thể ăn uống được. Xã đã có phương án lắp đặt đường ống dẫn nước nối từ nhà máy nước sạch xã Diễn Yên về cấp nước cho dân sử dụng, nhưng chưa thực hiện được".

Như vậy, xã Diễn Hồng hiện có khoảng 200 hộ đang phải mua nước sạch giá cao từ nơi khác để sử dụng. Mức giá dao động trong khoảng từ 100.000 - 120.000 đồng/mtuỳ thuộc vào khoảng cách từ hộ dân đến đường Quốc lộ. Nếu thời tiết khô hạn còn kéo dài, chắn chắn số hộ phải mua nước giá cao để sử dụng còn tiếp tục tăng lên.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới