Diễn Châu sản xuất vụ đông sớm nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện Diễn Châu đã gieo trồng được 3.550 ha cây trồng vụ đông, trong đó, ngô 2.000 ha/2.000 ha kế hoạch; lạc 800 ha/700 ha kế hoạch; rau, củ, quả các loại. Đến nay, mới chỉ Diễn Châu là địa phương sản xuất sớm nhất so với toàn tỉnh.
Sau khi thu hoạch vừng hè thu, đầu tháng 8 bà con nông dân huyện Diễn Châu đã xuống đồng gieo trồng lạc vụ đông và là địa phương sản xuất vụ đông sớm nhất tỉnh. 

Bà Cao Thị Thu ở xóm 7, xã Diễn Thành cho biết: Vụ đông năm trước tôi trồng 2 sào lạc đông, được 2,5 tạ lạc khô, một phần để giống, còn lại bán được 7 triệu đồng, so với trồng ngô thì thu nhập gấp 2-3 lần. Vụ đông năm nay, tôi trồng 3 sào lạc, hiện lạc đã bắt đầu nảy mầm ra lá. Sở dĩ chúng tôi làm sớm bởi nhiều năm sản xuất chúng tôi thấy vùng này ít bị lụt, sản xuất sớm chừng nào có thời gian làm vụ xuân sớm chừng đó. 

Nông dân Diễn Thịnh (Diễn Châu) xuống đồng sản xuất vụ đông. Ảnh: Cảnh Yên
Nông dân Diễn Thịnh (Diễn Châu) xuống đồng sản xuất vụ đông. Ảnh: Cảnh Yên

Hiện nay, nông dân các xã có truyền thống trồng lạc đông như Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Kỷ, Diễn Hồng, Diễn An... đang bước vào gieo trồng 700 ha lạc đông với các giống L14, L20 và Sen Nghệ An. Gieo đến đâu bà con phủ ni lông đến đó để chống xói mòn luống khi có mưa và tránh rét cho lạc, đồng thời lên luống cao để chống ngập úng trong mùa mưa bão.

Lạc vụ đông có ưu thế là không bị gãy đổ do mưa bão do đó năm nay huyện khuyến cáo bà con mở rộng diện tích lạc vụ đông. Nếu như vụ đông năm trước là 650 ha, thì năm nay kế hoạch của huyện gieo trỉa 700 ha. Tuy là trái vụ, năng suất thấp hơn vụ mùa nhưng lạc đông để giống tốt, giá cao gần gấp đôi so với lạc vụ xuân nên giá trị kinh tế cao.

Ông Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Toàn huyện đã gieo trồng được 3.550 ha cây trồng vụ đông, trong đó, ngô 2.000 ha/2.000 ha kế hoạch; lạc 800 ha/700 ha kế hoạch; rau, củ, quả các loại 750 ha/1.000 ha kế hoạch.
Lạc đông ở Diễn Châu chủ yếu sản xuất để làm giống cho vụ sau. Ảnh: Cảnh Yên
Lạc đông ở Diễn Châu chủ yếu sản xuất để làm giống cho vụ sau. Ảnh: Cảnh Yên 
Theo lịch, vụ đông 2019 của Nghệ An: Lạc đông gieo từ ngày 15/8 đến 05/9); Cây khoai lang trồng từ 10/9 - 05/10 trên đất lúa, kết thúc trồng trước ngày 20/9 để đảm bảo lúa Xuân năm sau; Cây khoai tây: Trồng từ ngày 20/10 đến 30/10; Cá ruộng lúa vụ 3: Các địa phương chỉ đạo bà con nông dân thả giống từ ngày 01/9 đến 30/10/2019 để bảo đảm cho sản xuất lúa vụ Xuân 2020. Đến nay, mới chỉ Diễn Châu là địa phương sản xuất sớm nhất so với toàn tỉnh. 

Tin mới