Diễn Châu thí điểm nuôi 1,3 ha tôm càng xanh

(Baonghean.vn) - Nằm trong các hoạt động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Diễn Châu đã đưa giống tôm càng xanh nuôi thử nghiệm trên diện tích 1,3 ha tại xã Diễn Yên.

130.000 con tôm giống càng xanh đã được thả nuôi thí điểm trong ruộng lúa với diện tích 1 ha tại gia đình ông Nguyễn Xuân Hiển ở xóm 17 và 0,3 ha tại ruộng ông Nguyễn Văn Xuân ở xóm 9, xã Diễn Yên.

Tôm càng xanh ở Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang
Thả tôm càng xanh tại gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ở xóm 9, xã Diễn Yên (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang

Để đảm bảo an toàn cho tôm, ao nuôi đã được đầu tư kiên cố, kiểm tra môi trường nuôi kỹ càng. Toàn bộ giống tôm trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó 30% kinh phí thức ăn cho tôm được UBND huyện hỗ trợ. Các hộ nuôi được các kỹ sư nông nghiệp thường xuyên giám sát, hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Dự kiến sau 6 tháng nuôi tôm mới cho thu hoạch.

Tôm càng xanh ở Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang
Tôm giống trị giá gần 100 triệu đồng và 30% kinh phí thức ăn cho tôm được huyện hỗ trợ cho người nuôi. Ảnh: Mai Giang

Hiện nay, hiệu quả nuôi cá trong ruộng lúa đạt thấp nên mục đích của đưa tôm càng xanh vào đồng ruộng nhằm mở ra hướng phát triển mới, nâng cao thu nhập cho nông dân. Như vậy thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Diễn Châu đã xây dựng được nhiều mô hình như rau, củ quả an toàn, lúa giống, lạc sen và tôm càng xanh./.

Mai Giang 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới