Diễn Châu tiêu hủy 1.500 con gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Baonghean.vn) - Trạm chăn nuôi và Thú y Diễn Châu đã tiến hành tiêu hủy 1.500 con vịt con được vận chuyển trên xe khách, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 4/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại km 409 trên Quốc lộ 1A, Đội cảnh sát giao thông 5 - 1 Công an Nghệ An đã kiểm tra xe khách BKS: 37B - 018.52 do lái xe Phan Văn Khoa (SN 1982), trú tại Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu điều khiển.

Toàn bộ số gia cầm được tiêu hủy bằng hình thức thiêu đốt và chôn lấp. Ảnh: Mai Sao
Toàn bộ số gia cầm được tiêu hủy bằng hình thức thiêu đốt và chôn lấp. Ảnh: Mai Sao
Kiểm tra trên xe phát hiện có 19 thùng các tông chứa 1.500 con vịt con. Lái xe không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch cũng như chứng minh xuất xứ nguồn gốc của số vịt trên, đồng thời khai báo vận chuyển thuê cho khách hàng về Vinh tiêu thụ.

Đội công tác đã lập biên bản thu giữ số vịt trên và bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Tin mới