Diễn Châu tổ chức Lễ hội cầu ngư đầu năm

(Baonghean.vn) - Nghi thức cầu ngư cổ xưa được tái hiện tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) vào ngày 9/3 (tức ngày 12/2 âm lịch), thể hiện khát vọng của ngư dân địa phương cầu mong vị thần biển phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng cho cá về đầy khoang.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Lễ hội được tổ chức tại xóm Ngọc Văn (Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) với sự tham gia của 10 tàu thuyền. Tại đây, nghi thức cầu ngư cổ xưa được tái hiện. Ngư dân rước Thần Cá Ông ra biển làm lễ cúng Thần Biển, cùng các lễ vật. Sau đó rước Thần về tiếp tục thực hiện lễ cúng tại Miếu Cá Ông. Ngoài ra, phong tục đánh bắt trên biển với khí thế thắng lợi ngay từ đầu năm cũng được tái hiện một cách sinh động. 

Hành lễ cầu ngư tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ảnh: Hồng Hạnh
Hành lễ cầu ngư tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: Hồng Hạnh

Cầu ngư là lễ hội truyền thống của ngư dân Diễn Châu mang đậm nét văn hóa dân gian. Lễ hội được ngư dân Diễn Ngọc lưu truyền từ hàng trăm năm và 3 năm nay được tổ chức quy mô hơn. Được biết, Diễn Ngọc có 470 tàu thuyền, mỗi năm đánh bắt trên 14.000 tấn hải sản các loại./.

                      Hồng Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới