Điền kinh Nghệ An có thêm VĐV dự SEA Games 31

(Baonghean.vn) - Mới đây, nữ VĐV Ô Thị Nga thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thị đấu Thể thao Nghệ An đã được BHL Điền kinh Việt Nam quyết định lựa chọn tham dự SEA Games 31.
Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đến động viên tinh thần cho VĐV Ô Thị Nga (điền kinh) và Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ) trước thềm SEA Games 31. Ảnh: NVCC
Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đến động viên tinh thần cho VĐV Ô Thị Nga (điền kinh) và Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ) trước thềm SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Ô Thị Nga được sinh ra ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An. Dù chỉ mới sinh năm 2001, nhưng Nga đã sớm thể hiện được tài năng của mình ở các cự ly chạy ngắn cá nhân.

Năm 2020, nữ VĐV Nghĩa Đàn từng giành được Huy chương Đồng ở nội dung 200m cá nhân tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia.
Trong các lần kiểm tra, sát hạch trước SEA Games 31, ở cự ly 100m, Ô Thị Nga đã hoàn thành bài thi với thời gian 11,9s; ở cự ly 200m là 24,6s. 
Bà Hà Thị Kim Ánh - Trưởng bộ môn Điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An đánh giá: "Ô Thị Nga là một trong những nữ vận động viên điền kinh xuất sắc của Nghệ An ở thời điểm này. Dựa trên các tiêu chí đánh giá về chuyên môn, em ấy luôn thể hiện mình có những tố chất rất đặc biệt. Nếu được chuẩn bị tâm lý vững vàng, rất có thể Nga sẽ đạt thành tích tốt ở kỳ đại hội này".
Đoàn công tác gặp gỡ VĐV Nguyễn Thị My môn cầu mây. Ảnh: NVCC
Đoàn công tác gặp gỡ VĐV Nguyễn Thị My môn cầu mây. Ảnh: NVCC

Nhằm động viên kịp thời các vận động viên ưu tú của tỉnh nhà tham dự SEA Games 31, dịp này đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc sở dẫn đầu đã đến gặp gỡ, tiếp thêm tinh thần cho 5 VĐV Nghệ An dự đại hội.

Đoàn công tác gặp VĐV Nguyễn Văn Quang - môn bi sắt. Ảnh: NVCC
Đoàn công tác gặp VĐV Nguyễn Văn Quang - môn bi sắt. Ảnh: NVCC

Tại các địa điểm tập luyện, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao những nỗ lực của các VĐV trong việc hoàn thành các giáo án cuối cùng của BHL, để bước vào giải với điểm rơi phong độ tốt nhất. Đồng chí cũng mong muốn bằng tinh thần luôn vượt khó của người con xứ Nghệ, các VĐV hãy bước lên sàn thi đấu với ý chí cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc, niềm vinh dự cho tỉnh nhà. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương cũng chúc các VĐV giữ gìn sức khỏe, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.

Đoàn công tác gặp VĐV Nguyễn Đình Vũ - môn điền kinh. Ảnh: NVCC
Đoàn công tác gặp VĐV Nguyễn Đình Vũ - môn điền kinh. Ảnh: NVCC

Tin mới