Điện Kremlin tuyên bố Anh “sẽ phải xin lỗi”; Trung Quốc tung đòn đáp trả Mỹ 50 tỷ USD

(Baonghean.vn) -Điện Kremlin tuyên bố Anh “sẽ phải xin lỗi”;Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Trung Quốc tung đòn đáp trả 50 tỷ USD; Rơi trực thăng quân sự “khủng” CH-53E, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng; Ông Trump "trải lòng" lý do muốn Mỹ rút quân khỏi Syria;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Điện Kremlin tuyên bố Anh “sẽ phải xin lỗi”

Các nhà điều tra không chắc chất độc nhằm vào Skripal được sản xuất ở Nga. (Ảnh: Global Look Press)
Các nhà điều tra không chắc chất độc nhằm vào Skripal được sản xuất ở Nga. Ảnh: Global Look Press
London "rốt cuộc sẽ phải xin lỗi về những cáo buộc vô căn cứ chống lại Matxcơva " trong vụ điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc trên đất Anh.
Theo hãng tin RT, tuyên bố trên vừa được phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra, sau khi một phòng thí nghiệm Anh thừa nhận đơn vị này không thể kết nối vụ đầu độc Skripal với Matxcơva. 

"Đối với chúng tôi, tình hình thật kinh khủng ngay từ khi bắt đầu, và bây giờ sự xác nhận đang dần chứng tỏ những cáo buộc điên rồ mà phía Anh đưa ra vài giờ sau vụ mưu sát [nhằm vào điệp vụ hai mang Sergei Skripal và con gái ông] là vô căn cứ", RT dẫn lời ông Peskov nói với báo chí.

Dmitry Peskov đưa ra những lời trên ngay sau khi Sky News có cuộc phỏng vấn mà trong đó Giám đốc Phòng thí nghiệm hóa học Porton Down thừa nhận các nhà khoa học tại đây không thể khẳng định chất hóa học A-234 (Novichok) được sử dụng trong vụ đầu độc là xuất phát từ Nga.

2. Rơi trực thăng quân sự “khủng” CH-53E, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng
Căn cứ không hải quân El Centro của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Căn cứ không hải quân El Centro của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng quân sự lớn nhất của Mỹ CH-53E được cho đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này rơi ở bang California trong quá trình bay huấn luyện.

Theo RT, trực thăng CH-53E Super Stallion của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi lúc 14h35 ngày 3/4 (giờ địa phương) tại căn cứ không hải quân El Centro.

Sau quá trình tìm kiếm và triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận “4 thành viên phi hành đoàn được cho đã thiệt mạng và sẽ được nhận diện sau khi kết thúc quá trình thu gom thi thể”.

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn hiện chưa được công bố và quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, theo thông báo từ thủy quân lục chiến Mỹ. Vụ rơi trực thăng CH-53E không phải là vụ tai nạn máy bay đầu tiên xảy ra trên lãnh thổ Mỹ trong năm nay. Trước đó, hồi tháng Một, 2 phi công Mỹ đã thiệt mạng sau khi máy bay AH-64 Apache bị rơi trong quá trình bay huấn luyện trên sa mạc California.

3. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Trung Quốc tung đòn đáp trả 50 tỷ USD

Thị trường lo ngại Mỹ và Trung Quốc đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh thương mại. (Ảnh minh họa: Bloomberg)
Thị trường lo ngại Mỹ và Trung Quốc đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh thương mại. Ảnh minh họa: Bloomberg
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ngày 4/4 cho biết, Trung Quốc dự định áp thuế lên tới 25% đối với 106 sản phẩm của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có đậu tương, xe hơi, ngô, chất hóa học.

Một tuyên bố khác của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các hàng hóa của Mỹ thuộc diện sắp bị đánh thuế tới 25% này chiếm khoảng 50 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong năm 2017.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với khoảng 1.300 hàng hóa của Trung Quốc bao gồm các sản phẩm công nghệ, y tế, giáo dục và giao thông. Hàng hóa này chiếm khoảng 50 tỷ USD giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc hàng năm của Mỹ.

Những động thái này của Washington và Bắc Kinh làm dấy lên lo ngại Mỹ và Trung Quốc đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thế giới.

4. Ông Trump "trải lòng" lý do muốn Mỹ rút quân khỏi Syria
Quân đội Mỹ ở Syria.
Quân đội Mỹ ở Syria.
Tổng thống Donald Trump xác nhận mục đích rút quân đội Mỹ khỏi Syria là vì sự hiện diện của quân đội nước này trên lãnh thổ Syria chỉ làm lợi cho các quốc gia khác thay vì Washington.

“Mục tiêu quan trọng của chúng ta là tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Chúng ta đã gần hoàn thành mục tiêu này và chúng ta sẽ cần nhanh chóng đưa ra quyết định phối hợp với các nước khác. Ả Rập Xê-út đang rất quan tâm tới những quyết định của chúng ta. Tôi muốn rút quân và đưa binh sĩ Mỹ về nước”, Sputnik dẫn lời ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo với giới chức 3 nước Baltic.

Cũng theo ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham vấn với các đồng minh trong liên quân do Mỹ đứng đầu về kế hoạch rút quân nhằm mục đích tái thiết nước Mỹ.

5. Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria

Tổng thống Nga Putin  (trái) và người đối cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Business Insider.
Tổng thống Nga Putin (trái) và người đối cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Business Insider.
Tổng thống Nga Putin ngày 4/4 cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại ở Syria song vẫn đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn.
Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: Tình thế chiến sự ở Syria đang gây bất lợi lớn đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, IS vẫn là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, khu vực và thế giới. Do đó, cộng đồng thế giới vẫn cần có sự thận trọng.

Trước đó, hôm qua (3/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria do nhiệm vụ chính của Mỹ tại đây là xóa sổ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gần như hoàn thành.

6. Căn cứ Liên Hợp Quốc ở CH Trung Phi bị tấn công, hàng chục người chết

Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Britannica.
Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Britannica.
Giao tranh dữ dội đã nổ ra khi một căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi bị tấn công vào rạng sáng qua (3/4), làm 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình và 22 tay súng phiến quân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Các nhóm vũ trang đối lập theo Cơ đốc giáo được biết dưới tên gọi Anti-balaka đã mở cuộc tấn công vào một căn cứ tạm thời của Liên Hợp Quốc ở Tagbara, gần thành phố Bambari (phía nam), sau đó bùng phát thành cuộc đấu súng kéo dài vài giờ.

Một binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng là người Mauritania. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (viết tắt MINUSCA) cho biết, 22 tay súng đối lập đã bị tiêu diệt, đồng thời kịch liệt lên án vụ tấn công trên, coi đây là một tội ác chiến tranh. 

7. Nổ súng trong "Tổng hành dinh" YouTube
Nhân viên giơ tay lên cao, sơ tán khỏi tòa nhà YouTube khi cảnh sát tới khám hiện trường
Nhân viên giơ tay lên cao, sơ tán khỏi tòa nhà YouTube khi cảnh sát tới khám hiện trường
Ít nhất 3 người bị thương sau khi một phụ nữ nổ súng bên trong trụ sở chính của YouTube ở San Bruno, California (Mỹ) chiều 3/4 giờ địa phương.

Người phụ nữ được cho là nghi phạm đã được tìm thấy chết bên trong tòa nhà, cảnh sát trưởng San Bruno Ed Barberini cho hay. Nghi phạm dường như sau đó đã tự bắn vào mình, theo FoxNews.

"Chúng tôi hiện chưa có thông tin cho hay liệu có còn ai dính líu tới vụ việc hay không", cảnh sát trên nói với các phóng viên. Theo RT, cảnh sát đã tìm thấy tổng số 4 nạn nhân, với vết thương do súng gây ra, hai ở trong tòa nhà và hai ở khu vực gần đó.

Có khoảng 1.700 người làm việc tại trụ sở của YouTube. Một nhân viên YouTube cho hay, anh nghe thấy tiếng súng và mọi người chạy tán loạn.

Tin mới